S-300, S-400, Pantsir-S của Nga loại bỏ hơn 20 mục tiêu phức tạp khi tập trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các hệ thống phòng không của Nga như S-300, S-400 và Pantsir-S đã loại bỏ hơn 20 mục tiêu giả định là những máy bay không người lái tầm thấp và tên lửa đạn đạo, trong cuộc tập trận chung mang tên Combat Commonwealth-2021.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga khai hỏa tại cuộc biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện diễn đàn quân sự- kỹ thuật quốc tế ARMY 2016 tại thủ đô Moscow (Nga) năm 2016. Ảnh: REUTERS

“Nằm trong sự kiện chính của cuộc tập trận, các đơn vị thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumph, S-300 Favorit và Pantsir-S đã phá hủy hơn 20 mục tiêu. Những mục tiêu này rất phức tạp: một số là mục tiêu tầm thấp, một số là tên lửa đạn đạo” – Phó Chủ tịch Ủy ban Điều phối phòng không thuộc Hội đồng các bộ trưởng quốc phòng Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Đại tá Yuri Grekhov cho biết hôm 2-9.

Các phi đội máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay ném bom Su-34, các chiến cơ Su-30SM và Su-35S, MiG-31BM, Su-37 và MiG-29SMT cùng với Su-25SM, Su-24MR và máy bay Yak-130 cũng tham gia cuộc tập trận chung này.

Tham gia cuộc tập trận còn có khoảng 2.000 quân nhân đến từ Nga, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và hơn 200 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự đặc biệt. Cuộc tập trận với sự tham gia của lực lượng phòng không CIS diễn ra tại thao trường Ashuluk, vùng Astrakhan thuộc phía nam nước Nga.

Giai đoạn tiếp theo của cuộc tập trận Combat Commonwealth – 2021 sẽ được tổ chức tại Kazakhstan và Tajikistan từ ngày 3 đến ngày 24-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm