Trung Quốc lên tiếng về tin bí mật xây căn cứ với Campuchia

Tờ The Wall Street Journal ngày 22-7 đưa tin Trung Quốc và Campuchia đã ký một mật ước, trong đó cho phép Trung Quốc độc quyền sử dụng một căn cứ hải quân ở Sihanoukville (Campuchia) trên Vịnh Thái Lan trong 30 năm. Sau thời gian này, thỏa thuận sẽ tự động gia hạn sau mỗi 10 năm.

 Người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Wu Qian. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, Trung Quốc cho hay các báo cáo nói rằng Bắc Kinh thiết lập một căn cứ quân sự ở TP cảng của Campuchia là không đúng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian ngày 25-7 cho hay quân đội Trung Quốc và Campuchia “đã có những cuộc trao đổi và hợp tác trong huấn luyện quân sự”.

Ông Wu nói thêm: “Sự hợp tác này không nhằm vào bên thứ ba”.

Phát biểu trên trang web thân chính phủ Fresh News, Thủ tướng Campuchia Hun Sen gọi thông tin đăng trên tờ báo Mỹ là “tin tức bị xuyên tạc tồi tệ nhất”, nói rằng Campuchia chưa bao giờ thảo luận với Trung Quốc về thiết lập một căn cứ nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm