Campuchia trục xuất 74 nghi phạm tống tiền Trung Quốc

Theo Reuters, một nhóm cảnh sát Trung Quốc ngày 6-7 đã tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tiếp nhận và đưa 74 công dân Trung Quốc bị Campuchia bắt giữ về nước.

74 công dân Trung Quốc được đưa tới sân bay quốc tế Phnom Penh ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

“Họ đã thiết lập các địa điểm để tống tiền người khác qua điện thoại. Các đối tượng đã sử dụng Campuchia làm địa bàn để tống tiền những người đang sống ở Trung Quốc” -  Uk Heisela, đứng đầu bộ phận điều tra vụ việc trên thuộc cảnh sát Campuchia, nói.

Ông Heisela cho biết 74 nghi phạm này đã bị bắt ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot. Đây là đợt trục xuất đầu tiên trong năm nay. Phóng viên không được phép tiếp cận các nghi phạm này trước khi họ được đưa lên máy bay của hãng China Southern Airlines và chở về nước.

Những năm gần đây Campuchia đã trục xuất hơn 500 nghi phạm chuyên lừa đảo về Trung Quốc. Năm 2009, Campuchia đã trục xuất 20 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc vì lo ngại họ sẽ bị “ngược đãi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm