Rộn ràng Tết: Người dân tham gia chợ hoa, phiên chợ 0 đồng

Rộn ràng Tết: Người dân tham gia chợ hoa, phiên chợ 0 đồng

(PLO)- Những ngày cận Tết, người dân vui tươi, phấn khởi ghé thăm chợ hoa, phiên chợ 0 đồng.

Video: Rộn ràng Tết: Người dân tham gia chợ hoa, phiên chợ 0 đồng

Hòa chung không khí Tết Giáp Thìn 2024, TP Thủ Đức đã tổ chức chợ hoa, phiên chợ 0 đồng. Đồng thời, vận động xây dựng đường cờ Tổ quốc.

Người dân “đọ sắc” bên chợ hoa

Mới đây, UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức đã tổ chức Lễ Khai mạc Chợ hoa xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương – Tết sum vầy”. Theo đó, chợ hoa xuân diễn ra từ 01-02 đến 12 giờ ngày 30 Tết, trải dọc đường Kha Vạn Cân.

Khác các địa phương khác, phường Hiệp Bình Chánh có truyền thống trồng mai vàng nổi tiếng nhiều năm nay. Mỗi dịp Tết đến, mai vàng Hiệp Bình Chánh mang lại sắc xuân cho nhiều gia đình, đơn vị trên khắp cả nước và xuất khẩu qua những nước lân cận.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết Hội hoa xuân năm nay có điểm mới là Tổ chức Hội thi hoa mai Giáp Thìn 2024 để các nghệ nhân, nhà vườn, hội viên Hội Nông dân phường có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trưng bày các sản phẩm đặc sắc, độc đáo.

chợ hoa, phiên chợ 0 đồng
“Chợ hoa có hơn 60 gian hàng, chủ yếu là mai vàng, cây cảnh và hoa cảnh. Đồng thời UBND phường cũng cố gắng tạo nhiều tiểu cảnh, linh vật để giúp không khí chợ hoa đa dạng, sinh động hơn” – ông Tuấn thông tin.
chợ hoa, phiên chợ 0 đồng
Linh vật rồng của phường Hiệp Bình Chánh nhận nhiều lời khen của người dân bởi tạo hình đẹp, phong thái mạnh mẽ và khí thế.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
Linh vật rồng trở thành địa điểm check-in được người dân ưa chuộng.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
"Đây là năm thứ 2 tôi đến chợ hoa, năm nay chợ hoa đẹp và đa dạng hơn hẳn so với năm ngoái. Cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo ra một không gian để người dân vui chơi, mua sắm Tết" - chị Hoàng Mỹ Lan phấn khởi.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
Ông Phan Thành Tâm (Bình Thạnh) chia sẻ: "Tôi đón cháu đi học về, thấy đẹp quá nên dừng xe ghé chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Nếu Tết có nhu cầu mua hoa, nhất định tôi sẽ đến ủng hộ vì mai vàng của Hiệp Bình Chánh nổi tiếng xưa giờ rồi".
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
Người dân mặc áo dài, "đọ sắc" cùng chợ hoa ngày Tết.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong.jpg
Người dân thích thú với tiết mục múa lân sư rồng trong buổi Lễ Khai mạc Chợ hoa.

Đến phiên chợ 0 đồng mang áo dài về

Cùng hưởng ứng không khí Tết 2024, khu phố 4, thuộc phường Linh Đông, TP Thủ Đức đã tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chung tay xây dựng một cái Tết ấm no.

ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Tại phiên chợ 0 đồng có các gian hàng với nhiều loại thực phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, bánh chưng, rau, củ. Ngoài ra còn có gian hàng quần áo, đặc biệt là áo dài cũng được trưng bày ở đây.

Ông Lê Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức chia sẻ: “Với quy mô khu phố, để tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, khu phố 4 đã vận động các mạnh thường quân chung tay để tổ chức phiên chợ nghĩa tình này”.

Đại diện khu phố 4, phường Linh Đông cho biết phiên chợ đặc biệt này là cầu nối giữa khu phố và người dân. Đồng thời góp phần chăm lo đời sống cho người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Các gian hàng được chuẩn bị tươm tất, tỉ mỉ, đợi người dân đi chợ.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Người dân được phát phiếu đi chợ. Sau mỗi lần lấy hàng sẽ đánh dấu đã nhận để tránh nhầm lẫn.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Bà Trần Thị Vân chia sẻ: "Tôi rất vui và cảm động khi được nhận những món quà này. Vậy là Tết đủ, đỡ được một phần gánh nặng kinh tế. Cảm ơn khu phố và chính quyền địa phương đã quan tâm đến người dân, nhất là trong giai đoạn khó khăn này".
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Người dân hào hứng đi chợ 0 đồng.
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Là một trong những người dân đến phiên chợ 0 đồng, chị Lê Thị Ngọc Uyên, sinh viên năm nhất bày tỏ: "Không khí phiên chợ rất vui, tấp nập, ai cũng có quà mang về. Đặc biệt tôi bất ngờ khi thấy áo dài xuất hiện ở đây, vừa lan tỏa văn hóa người Việt, vừa giúp đỡ bà con có bộ đồ mới".
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Đến phiên chợ 0 đồng, ai cũng có quà mang về.

Vận động xây dựng đường cờ Tổ quốc

Trong Lễ Phát động “Tết trồng cây xanh đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức đã vận động xây dựng đường cờ Tổ quốc.

ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức phấn đấu đạt tỉ lệ từ 95-100% cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc.

Cụ thể ông Lê Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Đông phát động các lực lượng gồm Hội Cựu chiến binh, công an khu vực, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Hội Nông dân phường đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc.

ron-rang-tet-nguoi-dan-tham-gia-cho-hoa-phien-cho-0-dong-.jpg
Lực lượng chức năng đến từng cơ sở kinh doanh vận động treo cờ Tổ quốc.

PV

Đọc thêm