Rủ nhau đi bắt ốc nhưng lại trộm tôm hùm

Tài sản mà Từ trộm cắp là 35 con tôm nhưng Từ phải liên đới bồi thường đến 65 con.

Theo hồ sơ, trong tháng 6-2014, Từ lấy ghe của gia đình chở PH và TNT (đều chưa đủ 16 tuổi) ra khu vực bãi Lỡ, thuộc vùng biển xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu để bắt ốc về nhậu. Do nước đục, khó bắt được ốc nên H. rủ Từ và T. bắt trộm… tôm hùm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, H. lặn xuống lồng tôm của anh Nguyễn Văn Ngọc, mở lồng chui vào dùng vợt bắt được bảy con tôm hùm sao. Tiếp đó, Từ cùng H. chui vào lồng tôm khác của anh Ngọc bắt được 28 con tôm hùm sao nữa.

Hôm sau, H. bán số tôm trộm cắp lấy 4,8 triệu đồng chia cho Từ và T. mỗi người 1,6 triệu đồng. Cùng ngày, anh Ngọc phát hiện hai lồng tôm bị mở cửa, thất thoát tổng cộng 65 con tôm hùm sao.

Do H. và T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ một mình Từ bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Về trách nhiệm dân sự, ngoài số tôm trộm cắp được, Từ và H., T. còn làm thất thoát 30 con tôm của anh Ngọc nên cả ba phải liên đới bồi thường toàn bộ số tôm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm