Trong cuộc họp báo sáng 31-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata đã nói về việc một số lính Campuchia bị Thái Lan bắt giữ, theo tờ Thmey Thmey.
Campuchia kêu gọi Thái Lan thả 20 lính
Theo bà Socheata, Campuchia kêu gọi Thái Lan thả 20 người lính Campuchia. Bà Socheata nói rằng Campuchia sẽ tiếp tục đàm phán để đưa lính Campuchia bị lực lượng Thái Lan bắt giữ trở về an toàn trong thời gian sớm nhất.
Bà Socheata cũng nói rằng Campuchia đề nghị phía Thái Lan hỗ trợ chăm sóc tốt các binh sĩ Campuchia bị bắt giữ và nhanh chóng đưa họ về Campuchia an toàn.
Người phát ngôn cho biết việc không tiết lộ thông tin về các binh sĩ Campuchia bị bắt giữ là để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho họ.
Trước đó, Campuchia đã trình bày vấn đề lính Campuchia bị lực lượng Thái Lan bắt giữ với đoàn gồm các tùy viên quân sự và nhà ngoại giao nước ngoài từ 13 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Úc, Nhật và Malaysia, đến thị sát khu vực biên giới ở tỉnh Preah Vihear hôm 30-7 để quan sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Campuchia-Thái Lan.
Theo phía Campuchia, những người lính Campuchia đã tiếp cận phía Thái Lan để chào hỏi với tinh thần hòa giải thì lực lượng Thái Lan bất ngờ rút vũ khí và bắt giữ họ. Tờ Khmer Times dẫn các nguồn tin (chưa xác nhận được tính xác thực) cho biết có 2 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ bắt giữ.
Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho biết 18 binh sĩ Campuchia đã "tự nguyện đầu hàng".
Phía Thái cho biết các binh sĩ này được đối xử theo đúng nguyên tắc nhân đạo, được chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn, nước uống và chỗ ở.
Tờ Bangkok Post đưa tin thêm rằng trong số 18 người bị giam giữ có 1 lính Campuchia bị thương nặng đang được phẫu thuật và ngoài số binh sĩ bị bắt còn có 2 lính Campuchia được phát hiện đã tử vong tại hiện trường, song không đề cập nguyên nhân.
Thủ tướng Hun Manet nêu lý do không công bố danh tính lính bị bắt
Ngày 31-7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết chính phủ đã trì hoãn việc công bố thông tin cá nhân của các binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt để đảm bảo an toàn cho họ, theo trang Cambodianess.
"Trong giai đoạn đầu, khi vẫn chưa có thông tin rõ ràng về số phận của họ, việc quản lý thông tin là rất quan trọng, vì việc công bố một số thông tin nhất định có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ hoặc làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về việc thả họ" - ông Hun Manet giải thích.
Theo ông Hun Manet, không phải là chính phủ đang che giấu thông tin hay không quan tâm đến tính mạng của những người lính này, như một số đối tượng cáo buộc.
Ông Hun Manet cho biết, hiện tại, Campuchia đang chờ phía Thái Lan trao trả các binh sĩ Campuchia bị giam giữ và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Campuchia.
Theo ông Hun Manet, giới lãnh đạo quân sự Campuchia đã liên lạc với phía Thái Lan để yêu cầu thả những người lính Campuchia bị bắt giữ.
“Tôi hy vọng quân đội Thái Lan sẽ trao trả toàn bộ binh lính của chúng tôi hiện đang bị bắt giữ trở về Campuchia càng sớm càng tốt" - ông Hun Manet bày tỏ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia đã thường xuyên liên lạc với phía Thái Lan để yêu cầu thả lính.
Ngoài ra, Tổng tư lệnh Quân đội Campuchia cũng đã yêu cầu Tổng tư lệnh Quân đội Malaysia, với tư cách là người điều phối và giám sát lệnh ngừng bắn, yêu cầu Tư lệnh Quân đội Thái Lan hỗ trợ đẩy nhanh việc trả tự do cho những người lính này càng sớm càng tốt.
Thái Lan nói không bên nào vi phạm lệnh ngừng bắn
Sáng 31-7, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Jirayu Huangsap cho biết không có xung đột bạo lực nào xảy ra suốt đêm tới sáng 31-7 tại 7 tỉnh biên giới, đồng thời khẳng định phía Thái Lan đang tiếp tục theo dõi tình hình, tờ Khaosod đưa tin.
Theo ông Huangsap, từ 9 giờ tối 30-7 đến 7 giờ sáng 31-7 không ghi nhận bất kỳ vụ việc bạo lực nào dọc biên giới Thái Lan tại cả 7 tỉnh biên giới.
Tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm các đơn vị quân sự, dân sự, hành chính và tác chiến trong khu vực, vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình để liên tục theo dõi và ngăn ngừa các sự cố.
Campuchia bác cáo buộc vi phạm ngừng bắn
Tối 30-7, Bộ Ngoại giao Campuchia ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của phía Thái Lan về việc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận mà hai nước đã thống nhất nhằm khôi phục, duy trì hòa bình vì lợi ích của cả hai quốc gia và sự ổn định của toàn khu vực, theo trang Cambodianess.
Bộ Ngoại giao Campuchia cũng nhấn mạnh rằng Campuchia cam kết kiên định đối với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Trước đó cùng ngày, quân đội Thái Lan ra tuyên bố lên án hành vi vi phạm liên tục thỏa thuận ngừng bắn của Campuchia và cảnh báo rằng Thái Lan sẽ đáp trả quyết liệt và phù hợp nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
Theo quân đội Thái Lan, lực lượng này đã nhận được báo cáo từ các đơn vị trong khu vực biên giới vào ngày 30-7 cho thấy lượng vũ trang Campuchia lại vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cụ thể là ở các khu vực gồm Chong Kanma, Preah Vihear, Phu Makua, Huai Ta Maria và Pha Mo E-Daeng (tỉnh Si Sa Ket) từ đêm 29 đến sáng 30-7.