Sầu riêng Monthong xuất khẩu hút hàng đẩy giá tăng cao

(PLO)- Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng bảy tháng đầu năm 2023 đạt gần 900 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, khảo sát của PLO tại các điểm bán lẻ sầu riêng tại quận Tân Bình, Tân Phú (TP.HCM), cho thấy sầu riêng Monthong có giá 120.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 miền Tây giá 110.000 - 120.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 miền Đông 100.000 đồng/kg. Hàng dạt Ri6 giá thấp hơn từ 50.000 đồng/kg.

Còn tại một số siêu thị, sầu riêng Ri6 có giá hơn 90.000 đồng/kg.

Một số người bán cho biết hiện nay sầu riêng Monthong được “đóng” hàng đi Trung Quốc nhiều nên đẩy giá bán lẻ lên cao. Bên cạnh đó, nếu rủi ro nhập phải sầu riêng “thiếu tuổi”, hàng non ăn sẽ không ngon nên các vựa không dám nhập hàng.

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp tỉnh Tiền Giang cho biết, sầu riêng khu vực miền Tây đã hết mùa, chỉ còn lác đác vài hộ nông dân còn sầu riêng. Hiện hợp tác xã đang thu mua chủ yếu sầu riêng một số tỉnh miền Đông và các tỉnh Tây Nguyên kéo dài đến hết tháng 9 âm lịch. Sau đó, trở lại mùa sầu riêng miền Tây.

“Tôi đang đàm phán với khách hàng, nếu chốt được giá là đi một số tỉnh Tây Nguyên tuyển sầu riêng xuất khẩu. Sầu riêng đang là mặt hàng rất được ưa chuộng tại Trung Quốc so với các loại trái cây khác. Đặc biệt, hiện nay nhu cầu thị trường Trung Quốc đối với sầu riêng Monthong nhiều”- ông Lộc nói.

Ông Lộc cho biết, đang thu mua giá sầu riêng Monthong tại vườn 80.000-90.000 đồng/kg. Mức giá này rất cao nhưng để đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, nhất là độ đường nên dù giá cao vẫn không có nhiều hàng.

Sầu riêng Ri6 đang bán ở siêu thị giá 90.900 đồng/kg. Ảnh: TÚ UYÊN

Sầu riêng Ri6 đang bán ở siêu thị giá 90.900 đồng/kg. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, qua số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan ngày 20-7, Hiệp hội tính toán trong tháng 7 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 475,538 triệu USD giảm 28,2 % với tháng trước nhưng tăng 90,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ước tính bảy tháng đầu năm 2023 xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt hơn 3,2 tỉ USD tăng 68,8 % so với cùng kỳ bảy tháng đầu năm 2022.

Về nhập khẩu, trong tháng 7, Việt Nam nhập khẩu rau quả khoảng 182,066 triệu USD tăng 8,9 % so với tháng trước và tăng 2,2 % so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung bảy tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu rau quả khoảng 1,069,948 triệu USD tăng 0,7 % so với cùng kỳ bảy tháng năm 2022

Ông Nguyên cho biết, từ tháng 8 trở đi dự kiến xuất khẩu sầu riêng sẽ tăng trở lại khi vào vụ các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên đồng thời là cuối vụ sầu riêng của Thái Lan. Do đó, nhiều cơ hội để sầu riêng Việt Nam đạt mục tiêu xuất khẩu 1,2-1,5 tỉ USD vào cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm