Sóc Trăng vận động giải cứu 50.000 tấn hành tím cho nông dân

Ngày 20-4, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phát hành Công văn số 637 vận động ủng hộ tiêu thụ hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Theo Công văn, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên việc tiêu thụ hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu gặp nhiều khó khăn. Thống kê, hiện sản lượng hành tím trên địa bàn thị xã còn tồn đọng hơn 50.000 tấn, nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân sản xuất.

Hiện trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu còn tồn đọng hơn 50.000 tấn hành tím chưa tiêu thụ được. Ảnh: KH

Từ thực trạng đó, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký Công văn đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương vận động cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ số lượng hành tím còn tồn đọng nêu trên.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã còn hơn 51.000 tấn hành tím chưa thể tiêu thụ. Dù trong tháng 1 và 2 bà con đã thu hoạch với tổng diện tích 5.300 lha, tuy nhiên số lượng hành tím hiện còn tồn đọng rất lớn.

Theo tìm hiểu, giá hành tím đã gia công vào bao lưới hiện có giá từ 15.000-20.000 đồng/kg, riêng đối với hành chưa cắt, còn ngoài ruộng giá chỉ từ 9.000-10.000 đồng/kg.

Lý giải về nguyên nhân giá hành tím xuống thấp, ông Mã Chí Thọ, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu cho hay do hành tím có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan hiện nay bán trên thị trường chỉ có giá khoảng 3.000 đồng/kg, vì vậy, hành tím trong nước cũng giảm giá theo.

Cạnh đó, hành tím Vĩnh Châu chủ yếu xuất qua thị trường Trung Quốc, nhưng do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên thời gian gần không xuất khẩu được.

Theo kế hoạch, ngày 23-4, UBND thị xã Vĩnh Châu sẽ tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp để bàn cách tháo gỡ khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm