(PLO)- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho rằng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ về đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(PLO)- Việc xác định giá đất cần tách biệt hai trường hợp: Định giá quyền sử dụng đất để thực hiện mọi loại nghĩa vụ tài chính; định giá để bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi.
(PLO)- Có ý kiến đề xuất Nhà nước cưỡng chế thu hồi khi doanh nghiệp không thể thỏa thuận, tuy nhiên Thứ trưởng Bộ TN&MT nói không thể can thiệp hành chính vào quá trình này được.
(PLO)- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung các trường hợp thu hồi đất, đa dạng hình thức bồi thường và quy định cụ thể tiêu chí của khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất.
(PLO)- Theo cơ quan soạn thảo, lý do bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất là vì việc xác định các thành viên trong hộ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất.
(PLO)- Theo chuyên gia, Luật Đất đai (sửa đổi) cần quy định chặt chẽ nhằm bịt các lỗ hổng pháp luật, trong đó có hiện tượng tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cá nhân.
(PLO)- Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất giao tất cả các tranh chấp đất đai cho tòa án giải quyết trong khi một số lại cho rằng cần giữ nguyên như quy định cũ.
(PLO)- Nhiều ý kiến băn khoăn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dưới góc độ chính quyền thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp là của tư pháp, không phải hành chính.
(PLO)- Đại diện Liên đoàn thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết rất nhiều doanh nghiệp (DN)đề nghị bổ sung quy định về giới hạn tiền thuế đất hàng năm khi xem xét sửa Luật Đất đai…
(PLO)- Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho biết việc bỏ khung giá đất là phù hợp với dự án thương mại nhưng sẽ gặp khó trong công tác bồi thường đối với dự án khác.
(PLO)- Chính quyền TP.HCM tiếp tục siết kỷ luật trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư.
(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.