Thanh niên 'ship' ma túy lãnh án tử hình

Ngày 18-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Và Bá Xê (25 tuổi, trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Và Bá Xê tại phiên tòa sơ thẩm. 

Vợ của Xê ôm hai con nhỏ bắt xe đò vượt hàng trăm km từ miền núi xuống TP Vinh để cho con thấy cha”. Khi thấy hai con nhỏ đứng ngoài hành lang nhìn vào hội trường xét xử, bị cáo Xê rơi nước mắt.

Khi HĐXX vào nghị án, Xê xin được gặp vợ và hai con thơ. Xê ôm mặt khóc, hối hận. Vợ của Xê cũng òa khóc.

Theo hồ sơ, tháng 4-2020, Xê chạy xe máy sang xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) thì xe bị hỏng. Xê vào tiệm sửa xe, gặp người đàn ông tên Tủa (quốc tịch Lào) nói nhỏ: “Khi nào có khách mua ma túy thì gọi cho anh”.

Ngày 25-6, người đàn ông kết bạn qua Zalo với Xê, giới thiệu tên Thuận và đặt mua 3kg ma túy đá. Xê đồng ý bán ma túy cho Thuận.

Bị cáo Và Bá Xê cúi khóc hối hận. 

Tiếp theo, Xê liên lạc với Tủa báo có khách. Tủa nói “1kg ma túy đá có giá 100 triệu đồng, nếu bán được thì Xê được hưởng tiền công 5 triệu đồng/1kg”. Tủa và Xê bàn nhau nơi giao nhận “hàng”.

Rạng sáng 29-6, khi Xê đã nhận 2,9 kg ma túy đá từ Tủa và đang vượt rừng mang đi giao cho Thuận thì bị công an bắt quả tang.

Tủa và Thuận hiện chưa xác định được lai lịch, nơi ở cụ thể, khi nào công an bắt được sẽ xử lý sau.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy rất lớn cần xử phạt nghiêm minh để răn đe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm