Thắp sáng niềm tin cho người trẻ lỡ lầm

(PLO)- Đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa nên công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên rất cần được xã hội chung tay, giúp sức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Trại giam Xuân Lộc phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Hành trình thắp sáng niềm tin” năm 2023.

Đây là hoạt động góp phần giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân, nhất là phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án.

Trong khuôn viên phân trại số 4, Trại giam Xuân Lộc, hơn 100 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã hào hứng tham gia các chơi trò chơi dân gian, giao lưu trò chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống; tư vấn nghề nghiệp, việc làm.

Ông Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết hoạt động động này thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh Đồng Nai và trại giam Xuân Lộc trong việc xây dựng, tìm tòi các giải pháp góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tạo động lực, niềm tin giúp phạm nhân trong độ tuổi thanh niên phấn đấu, rèn luyện trong lao động, học tập, cải tạo tiến bộ sớm hòa nhập tích cực với cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó cục trưởng cục C10 (Bộ Công an) cho hay thời gian gần đây, tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt người phạm tội độ tuổi thanh niên tăng lên đáng kể, hành vi hung hãn, manh động, liều lĩnh gây phẫn nộ trong xã hội.

Dù con đường dẫn đến phạm tội xuất phát từ những hành vi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng điều đáng lo ngại là tính chất của những vụ án ngày càng nghiêm trọng và đối tượng phạm tội cũng ngày càng trẻ hóa.

Chính vì vậy công tác giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên rất cần được xã hội hóa, được sự chung tay, giúp sức của các ban ngành, đoàn thể.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại chương trình “Hành trình thắp sáng niềm tin” năm 2023:

Trại giam Xuân Lộc

Trại giam Xuân Lộc thường xuyên giam giữ khoảng 4000 – 4.500 phạm nhân, trong đó các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên 2.293 phạm nhân (chiếm 52,57%). Ảnh: VÕ TÙNG

trại giam Xuân Lộc

Nhìn lại thật kỹ những việc đã làm trong quá khứ để sống tốt hơn là mong muốn mà chương trình “Hành trình của niềm tin” mong muốn đem lại cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Ảnh: VÕ TÙNG

Trại giam Xuân Lộc

Rất nhiều phạm nhân chưa đến 20 tuổi đang cải tạo ở Trại giam Xuân Lộc. Điều này, đòi hỏi công tác giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên rất cần được xã hội hóa, được sự chung tay, giúp sức của các ban ngành, đoàn thể. Ảnh: VÕ TÙNG

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp TP.HCM cho biết nhân cách của người đã và đang chấp hành hình phạt tù; môi trường trại giam và thời gian thi hành án cũng như thái độ của người xung quanh nơi họ trở về là một chuỗi các vấn đề đáng quan tâm trong việc chăm lo đời sống phạm nhân sau khi hoàn thành án phạt, tái hoà nhập cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp TP.HCM cho biết nhân cách của người đã và đang chấp hành hình phạt tù; môi trường trại giam và thời gian thi hành án cũng như thái độ của người xung quanh nơi họ trở về là một chuỗi các vấn đề đáng quan tâm trong việc chăm lo đời sống phạm nhân sau khi hoàn thành án phạt, tái hoà nhập cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Trại giam Xuân Lộc
"Hành trình thắp sáng niềm tin" giúp định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho các phạm nhân. Thông qua các hoạt động này, giúp các phạm nhân nâng cao ý thức về cuộc sống, khơi dậy niềm tin cho họ tham gia cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập với cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG
Trại giam Xuân Lộc

Phạm nhân trong độ tuổi thanh niên vẫn giữ trong mình những đam mê của tuổi trẻ.

Ảnh VÕ TÙNG

Hàng trăm phạm nhân trong độ tuổi thanh niên hào hứng tham gia các trò chơi vận động. Ảnh: VÕ TÙNG

Hàng trăm phạm nhân trong độ tuổi thanh niên hào hứng tham gia các trò chơi vận động.

Ảnh: VÕ TÙNG

Phạm nhân nhặt rau, chuẩn bị cho bữa trưa. Ảnh: VÕ TÙNG

Phạm nhân nhặt rau, chuẩn bị cho bữa trưa. Ảnh: VÕ TÙNG

Trại giam Xuân Lộc

Rất nhiều phạm nhân đã tận dụng thời gian chấp hành án trong trại giam để học nghề.

Ảnh: VÕ TÙNG

Trại giam Xuân Lộc

Trong bếp ăn phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Trại giam Xuân Lộc

Phạm nhân sử dụng lò hơi để nấu cơm tập thể. Ảnh: VÕ TÙNG

Chấp hành nội quy trại giam, tích cực cải tạo, rèn luyện là con đường ngắn nhất để sớm trở về. Ảnh: VÕ TÙNG

Chấp hành nội quy trại giam, tích cực cải tạo, rèn luyện là con đường ngắn nhất để sớm trở về. Ảnh: VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm