Thiệt thòi của thầy trò ông Park sau trận hòa Philippines

(PLO)-  Không thể thắng đội đang dẫn đầu bảng U-23 Philippines để chủ động hơn trong việc tính toán vào bán kết và không thể xoay tua cầu thủ như ý muốn là nằm ngoài dự liệu của HLV Park Hang-seo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định U-23 Việt Nam không chủ ý hòa Philippines sau nguồn dư luận cho rằng thầy trò ông muốn đứng nhì bảng A để tránh Thái Lan ở bán kết (!?). Thực tế chủ sân Việt Trì đã rất nỗ lực tìm chiến thắng thứ hai, sau trận ra quân đại thắng U-23 Indonesia 3-0 nhằm rộng đường đi tiếp vào vòng knock out.

Tiếc cho các học trò ông Park sút cầu môn mê mải trong suốt 90 phút mà không một lần thành bàn. “Hòa không phải là kết quả tốt nhất. Nhưng khi đối phương đá phòng ngự số đông, rất khó để chúng tôi có thể xuyên phá. Chúng tôi từng có nhiều trận đấu khó khăn tương tự khi gặp phải những đối thủ chơi theo cách này” – ông Park bày tỏ.

Trời mưa, sân trơn, bóng ướt là những cái cớ không thể biện minh cho khả năng dứt điểm kém của các tuyển thủ U-23 Việt Nam. Lần lượt Văn Đô, Công Đến, Nhâm Mạnh Dũng,… hay các trung vệ Thanh Bình, Việt Anh lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành vẫn không thể làm rung mành lưới đối phương. Ngay cả chân sút giàu kinh nghiệm nhất Tiến Linh, hay phía dưới có Hoàng Đức đá mãi không vào.

Tiền đạo Tiến Linh bị kèm chặt và khi có thời cơ, anh cũng không thể ghi bàn thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Tiến Linh bị kèm chặt và khi có thời cơ, anh cũng không thể ghi bàn thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Park Hang-seo cho biết ông không thể nói hết lý do khiến U-23 Việt Nam bị cầm hòa dù rất muốn thắng, nhưng nó giúp các học trò ông có nhiều bài học lớn khi gặp đối thủ có lối chơi tương tự. Duy có điều, trận hòa không mong đợi có thể sẽ làm nhà đương kim vô địch gặp sức ép tâm lý hơn trong hai trận cuối vòng bảng buộc phải thắng để chắc chắn giành vé chơi bán kết.

Thầy Hàn hứa sẽ cùng các cộng sự tìm ra cách đối phó khi gặp những đối thủ đá phòng ngự số đông với tính kỷ luật chặt chẽ. Đây là điều mà giới chuyên môn hay nhắc đến, bởi đội nào cũng thận trọng trước sức mạnh của U-23 Việt Nam và lợi thế sân nhà lẫn tư thế đương kim vô địch. Đáng tiếc là các học trò của ông Park không thể giải quyết bàn thắng vào lưới Philippines như đã từng làm trước Indonesia khiến chủ nhà phải chơi kỹ hơn và dốc sức nhiều hơn ở những trận sau.

Thiệt thòi nữa của U-23 Việt Nam là mong muốn sớm xoay tua cầu thủ của HLV Park Hang-seo bị phá sản khi phải miễn cưỡng sử dụng tiếp tục đội hình chính thức. Ban đầu, ông cất Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân và tiền đạo Văn Tùng – những cầu thủ của đội hình xuất phát trận ra quân thắng U-23 Indonesia. Nhưng sau khi các chân sút bế tắc và không thể gây đột biến, thầy Hàn buộc phải đưa họ trở lại trong hiệp hai.

U-23 Việt Nam nuối tiếc vì không thắng U-23 Philippines để chủ động toan tính hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam nuối tiếc vì không thắng U-23 Philippines để chủ động toan tính hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Park chia sẻ: “Trong danh sách của chúng tôi lựa chọn mỗi vị trí hai cái tên. Trong trường hợp nếu có chấn thương, hoặc gặp vấn đề khác chúng tôi có người để thay thế. U-23 Việt Nam luôn có những phương án dự phòng”.

Tuy nhiên, bản thân ông Park cũng có nhiều nuối tiếc vì đội hình mạnh nhất không thể ghi bàn thắng, thậm chí là dẫn sâu để ông thực hiện xoay tua cầu thủ cho cuộc chiến SEA Games đường dài. Ông Park nói thẳng mình không hài lòng sau trận hòa không bàn thắng với Philippines và cho biết sẽ giúp học trò nỗ lực hơn trong hai trận cuối gặp Myanmar (ngày 13-5), Đông Timor (ngày 15-5).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm