Muốn vô địch phải thắng tất cả

(PLO)- HLV Mai Đức Chung nói ngắn gọn về đội tuyển nữ Việt Nam (VN) sắp sửa ra quân SEA Games 31
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung nói ngắn gọn về đội tuyển nữ Việt Nam (VN) sắp sửa ra quân SEA Games 31 đã sẵn sàng mọi thứ để giữ ngôi vô địch: “Chúng tôi đã xác định rõ ràng để giành huy chương cao nhất thì phải vượt qua mọi đối thủ. Đội bóng nào cũng vậy, không gặp trước thì gặp sau. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đầu tiên với nữ Philippines”.

Nữ Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch SEA Games trên sân nhà.

Nữ Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch SEA Games trên sân nhà.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 có bảy đội bóng tham dự, chia làm hai bảng. Do tuyển nữ Indonesia rút lui vào giờ chót nên bảng A còn ba đội là VN, Philippines và Campuchia; bảng B có các đội Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore. Trận đấu đầu tiên của giải sẽ diễn ra với cặp đấu giữa Philippines gặp Campuchia vào ngày 9-5 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

HLV Mai Đức Chung “quy hoạch” các đối thủ chính có thể cạnh tranh ngôi vô địch với tuyển nữ VN: “SEA Games năm nay, các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Philippines tập trung đầu tư rất tốt với mục tiêu đoạt HCV. Campuchia, Malaysia cũng chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi phải chơi với phong độ và tinh thần cao nhất mới đạt mục tiêu của mình”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành mọi công đoạn cho SEA Games 31 sau trận giao hữu cuối cùng vừa giành chiến thắng đậm đà quân xanh Than Khoáng sản VN 4-1. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với những trận đá tập chất lượng, trong đó có hai trận đá với tuyển quốc gia, các cô gái VN rất sung sức và hào hứng chờ cuộc chơi lớn Đông Nam Á.

Ông Chung đã sớm gút danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31 với những cái tên quen thuộc vừa giành quyền chơi vòng chung kết World Cup 2023. Cùng với chiến tích sáu lần vô địch SEA Games, đội tuyển nữ VN có mục tiêu duy nhất là bảo vệ chiếc HCV ở sân nhà. Cơ hội cho tuyển nữ VN trước mắt giành vé vào chơi bán kết là nằm trong tầm tay, khi ngày 9-5 sẽ nghiên cứu kỹ Philippines và Campuchia đối đầu. Tiếp đó, học trò ông Mai Đức Chung ra quân gặp Philippines ngày 11-5.

SEA Games mùa này cũng là dịp cho thầy Chung thử nghiệm lối đá tấn công bằng sơ đồ mới 3-4-1-2 với các gương mặt giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Trong trận đá tập cuối, hai tiền đạo Hải Yến, Huỳnh Như đều khai hỏa, hay các vệ tinh như Thùy Trang, Tuyết Dung và đáng chú ý Dương Thị Vân thay thế tròn trịa Thái Thị Thảo không may bị chấn thương. Các cầu thủ phòng ngự từ thủ môn Kim Thanh, trung vệ kỳ cựu Chương Thị Kiều cùng với Bích Thùy, Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan đã sẵn sàng.

Cách đây hơn hai năm, HLV Mai Đức Chung đã giúp các nữ tuyển thủ VN giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết để lên ngôi vô địch SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm