Để đội tuyển nữ Việt Nam đứng vững tại World Cup

Không phải tự nhiên mà đội trưởng Huỳnh Như ao ước đội tuyển nữ Việt Nam (VN) được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn nữa cho chiến dịch vòng chung kết cúp thế giới vào tháng 7-2023.

Để niềm vui này kéo dài đến vòng chung kết World Cup 2023 thì các cô gái Việt Nam cần phải được đầu tư nhiều hơn sau ánh hào quang. Ảnh: VNN

Cuối tháng 5-2014, tuyển nữ VN đá trận play off quyết định với đội nữ Thái Lan tranh vé chơi World Cup bóng đá nữ 2015 ngay trên sân nhà Thống Nhất. Ai cũng nghĩ thầy trò HLV Trần Vân Phát (người Trung Quốc) sẽ làm nên lịch sử, trong lúc lãnh đạo VFF gọi đây là thời cơ “ngàn năm có một”.

Đội trưởng Kim Chi nay là trợ lý tuyển quốc gia cùng các đồng đội chiến đấu như những cảm tử quân dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả ngồi kín sân Thống Nhất. Thế nhưng Sung Ngoen, cầu thủ từ Mỹ về của Thái Lan, đã lập cú đúp cho người Thái trước khi Tuyết Dung gỡ lại 1-2 vào cuối trận. Chiếc vé World Cup từ cơ hội “ngàn năm có một”, lần đầu được trao cho một đội bóng nữ Đông Nam Á là Thái Lan.

Bốn năm sau, bóng đá nữ VN một lần nữa ngậm ngùi nhìn đối thủ lớn Thái Lan lần thứ hai dự World Cup 2019. Có mặt trong cả hai lần về sau người Thái, trung vệ Chương Thị Kiều rơi nước mắt nghẹn ngào và mãi tám năm sau, từ khi 19 tuổi cho đến năm nay đã 27 tuổi, cô gái dân tộc Khmer mới thỏa mãn mơ ước trong sự nghiệp của mình.

Đội nữ Thái Lan trong hai lần dự World Cup trên đều bị loại ngay từ vòng bảng và chỉ có duy nhất một trận thắng Bờ Biển Ngà 3-2, còn lại toàn thua gồm: thua Na Uy 0-4, Đức 0-4, (năm 2015); thua Thụy Điển 1-5, Chile 0-2 và thua Mỹ 0-13 (năm 2019).

World Cup vào tháng 7-2023 có 32 đội tuyển sẽ chia thành tám bảng đấu. Nhìn lại vòng chung kết châu Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung đều thua Hàn Quốc 0-3, thua tiếp Nhật 0-3, thua nhà vô địch Trung Quốc 1-3, hòa Myanmar 2-2, vào hai trận play off thì thắng Thái Lan 2-0 và Đài Loan 2-1.

Nhìn những kết quả trên có thể thấy khả năng đội tuyển nữ VN gây địa chấn ở sân chơi thế giới gần như không có nhưng cũng cần phải thể hiện tư thế của một đội bóng dự World Cup chứ đừng để thua tan nát, làm đề tài bêu riếu của truyền thông thế giới như Thái Lan từng nhận trái đắng.

Cái chính là ngay từ bây giờ, các nhà làm bóng đá VN sẽ tính toán thật kỹ lưỡng cho các tuyển thủ nữ nâng cấp mình, đầu tư lớn cho họ từ trình độ chơi bóng cho đến chế độ dinh dưỡng. Chính HLV Mai Đức Chung đã nói: “FIFA nâng số lượng đội tham dự World Cup từ 24 lên 32 đội thì tuyển nữ VN sẽ luôn chắc suất giành vé tham dự. Vấn đề của cầu thủ nữ VN là thua thiệt về thể hình so với cầu thủ châu Á, trình độ kỹ chiến thuật cũng còn ở một khoảng cách xa. Gần đây, tuyển nữ VN có tiến bộ hơn về chuyên môn nhưng cần phải được chăm sóc thật tốt về dinh dưỡng để nâng cao thể lực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm