An Giang đón 40.000 người, chuẩn bị kế hoạch đón dân đợt 2

Ngày 7-10, Ban tổ chức đón công dân tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa có công văn về việc tiếp tục triển khai kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang.

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đón công dân tỉnh đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về địa phương, Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Thư đề nghị Thành viên Ban Tổ chức, bốn Tiểu ban đón công dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lên kế hoạch đón công dân đợt 2.

Số lượng dự kiến công dân đón đợt này là 500 người.

Ngành chức năng dẫn đoàn đưa công dân về địa phương cách ly. Ảnh: HD

Trước đó vào 26-9, tỉnh An Giang đã tổ chức đón 300 công dân từ các tỉnh thành như trên về quê ổn định cuộc sống.

Tính đến chiều 6-10, tỉnh An Giang đã tiếp nhận hơn 40.000 công dân từ các tỉnh thành về quê. Tất cả đều được chính quyền An Giang tiếp đón chu đáo, đảm bảo sức khỏe và đời sống.

Đồng lòng cùng các cấp chính quyền tỉnh trong việc hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, Công an tỉnh An Giang đã trao 50 tấn gạo, 48.000 hộp sữa, 70.000 khẩu trang vải, 2.000 túi thuốc và 20.000 phần thuốc xông cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để gửi hỗ trợ nhân dân trở về quê từ các tỉnh, thành phố những ngày qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm