Thu hồi 138 hecta đất rừng cấp sai cho 3 cha con cựu bí thư huyện

(PLO)- Cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp là họ hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, một nguồn tin xác nhận UBND huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định đã ban hành các quyết định thu hồi 138,4 hecta đất rừngphòng hộ cấp trái quy định cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Trong đó, thu hồi 85 hecta đất rừng phòng hộ cấp sai cho hộ ông Nguyễn Đình Kim, thu hồi 23,4 hecta đất rừng cấp sai cho ông Nguyễn Đình Ngân, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh (con trai ông Kim), thu hồi 30 hecta đất rừng cấp sai cho ông Nguyễn Đình Sơn (con trai ông Kim).

Thu hồi 138 hecta đất rừng cấp sai cho 3 cha con cựu bí thư huyện
Một khu rừng ở huyện Vĩnh Thạnh bị đốt phá, làm rẫy. Ảnh: NO

Việc thu hồi diện tích đất rừng phòng hộ cấp sai quy định đối với ba cha con cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh được thực hiện theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định.

Theo kết luận Thanh tra, ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ đề nghị giao đất cho năm trường hợp là cha con, họ hàng của ông. Sau đó, năm trường hợp này đã được giao 138,4 hecta đất rừng phòng hộ trái quy định.

Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc cấp sai đất cho cựu bí thư Huyện uỷ cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm. Vụ sai phạm này đã được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Bình Định đưa vào diện theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm