Thủ tướng: Cần Thơ phải đi lên bằng nguồn lực nội sinh

(PLO)- Theo Thủ tướng, một trong các nguồn lực quan trọng, chính yếu để thực hiện quy hoạch là TP Cần Thơ phải tự lực, tự cường, từ nguồn lực nội sinh, không trông chờ, ỷ lại vào ai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhiều ưu tiên về phát triển giao thông

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá khu vực ĐBSCL là nơi có nhiều tiềm năng khác biệt, là vùng đồng bằng trù phú với những vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy hải sản… Đây cũng là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhìn nhận vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn, hạn chế về hạ tầng giao thông, biến đổi khí hậu, sạt lở, ngập mặn, hạn hán, cũng như vấn đề về nguồn nhân lực…

w-p5-anh-bai-chinh-thu-tuong-lam-viec-can-tho.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý về giao thông, Thủ tướng cho hay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng và Nhà nước rất quan tâm, quyết định phải xây dựng bằng được tuyến cao tốc Bắc - Nam, nối từ TP.HCM đến Cà Mau.

“Hôm qua dự hội nghị tại Cà Mau, tôi đã đề nghị triển khai xây dựng cao tốc tới tận mũi Cà Mau thay vì TP Cà Mau như hiện nay, dự kiến khoảng 70 km. Nhiều đoạn tuyến sẽ khánh thành vào cuối năm nay, đến năm 2025 phải cơ bản hoàn thành đến Cà Mau” - Thủ tướng nói và nhấn mạnh cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc dứt khoát phải hoàn thành trong nhiệm kỳ này.

56 là số dự án thuộc 10 lĩnh vực về hạ tầng công nghiệp, thương mại, phát triển đô thị, hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng cấp nước, y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, hạ tầng xã hội đã được TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư tại hội nghị.

Thủ tướng cũng đề cập đến việc đầu tư, nâng cấp một số cảng như Cái Cui (TP Cần Thơ), Trần Đề (Sóc Trăng) hay cảng Hòn Khoai; làm đường sắt cao tốc từ TP.HCM đến TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, cần củng cố hạ tầng hàng không cũng như nâng cấp các sân bay, quan tâm hơn đến hệ thống cảng thủy nội địa...

“TP Cần Thơ nằm trong khu vực ĐBSCL. Quy hoạch TP Cần Thơ phải bám vào các nghị quyết của Trung ương về phát triển vùng ĐBSCL, về phát triển TP Cần Thơ” - Thủ tướng nhấn mạnh.

TP Cần Thơ phải tự lực đi lên

Thủ tướng sau đó đã gợi ý sáu nguồn lực để TP Cần Thơ thực hiện quy hoạch, trong đó nhấn mạnh nguồn lực từ tự lực, tự cường, từ nguồn lực nội sinh của TP Cần Thơ là chính. Theo ông, TP Cần Thơ là trung tâm của vùng, có đầu mối giao thông kết nối rất thuận lợi, nhiều trường ĐH, CĐ, do đó TP Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ và ỷ lại.

“Phải đi lên bằng nguồn lực con người, thiên nhiên và truyền thống lịch sử, văn hóa, bằng trí tuệ, đổi mới sáng tạo…” - người đứng đầu Chính phủ nói.

Tiếp đến là nguồn lực phát huy từ hệ thống giao thông kết nối, kết hợp nguồn lực công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân hay nguồn lực từ cơ chế, chính sách… “Tôi đề nghị TP Cần Thơ hướng đến xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi, đặc thù” - Thủ tướng nói và đề nghị các bộ, ngành chung tay, chung sức, vào cuộc thực sự với TP Cần Thơ. TP Cần Thơ cần chính sách gì thì ủng hộ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo.

Thủ tướng cũng kêu gọi các nhà đầu tư đến TP Cần Thơ đầu tư nghiêm túc, lâu dài, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của TP Cần Thơ. Lãnh đạo TP cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng khả thi của các nhà đầu tư và các mục tiêu trong quy hoạch sớm thành hiện thực.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng bày tỏ quyết tâm trong nỗ lực chỉ đạo, điều hành để xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, lành mạnh, bình đẳng, công khai, minh bạch… để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu của địa phương.

Năm 2050, Cần Thơ trở thành TP thông minh, đáng sống

Trong Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu mục tiêu tổng quát đến năm 2030, TP Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL; TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây đô.

Đây cũng sẽ là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL.

Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các TP phát triển khá ở châu Á, trở thành TP thông minh, đáng sống của Việt Nam.

Quy hoạch cũng đưa ra bốn nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, phương hướng phát triển ngành quan trọng, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, phương án quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phương án phát triển các khu chức năng…

Thủ tướng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Ngay sau khi dự lễ công bố quy hoạch TP Cần Thơ, trưa 10-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã đi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị lãnh đạo TP Cần Thơ và Trung ương quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, trong đó sớm nâng cấp, sửa chữa tuyến Quốc lộ 80 đi qua địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết thời gian qua, công tác phát triển nguồn nhân lực của TP luôn được chú trọng và đã đạt được những bước tiến quan trọng cả về số lượng cũng như chất lượng. UBND TP đã trình HĐND TP xem xét ban hành chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn TP tại kỳ họp cuối năm 2023 để hỗ trợ nhiều đối tượng lao động.

w-p5-anh-mau-lam-viec-can-tho.jpg
Thủ tướng trò chuyện thân mật và tặng quà các cử tri là đồng bào, chức sắc các tôn giáo huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: VGP

Về nâng cấp, sửa chữa tuyến Quốc lộ 80, chủ tịch TP Cần Thơ cho hay Cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thi công sửa chữa đoạn 11 km trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Việc này được dự kiến khởi công vào đầu tháng 1-2024 và hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 4-2024. Toàn bộ đoạn Quốc lộ 80 đi qua TP Cần Thơ sẽ hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp thảm bê tông nhựa mặt đường vào giữa tháng 4-2024.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo lại một số kết quả kỳ họp QH thứ sáu vừa qua. Thủ tướng cũng cho biết Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tham gia tích cực các phiên họp chính thức, thảo luận tại hội trường, thảo luận tổ và có các phát biểu, phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri TP đến QH.

Thủ tướng cũng thông tin đến cử tri nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực. Theo Thủ tướng, gần đây tình hình thay đổi nên các chính sách cũng có sự thay đổi, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh… Chính phủ đã đặt hàng các cơ quan liên quan về đào tạo 100.000 công nhân lành nghề, chất lượng cao; đào tạo 50.000-100.000 kỹ sư, công nhân lành nghề liên quan đến sản xuất, thiết kế chip bán dẫn.

Về hạ tầng giao thông, Thủ tướng cũng thông tin về chính sách phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL, trong đó có các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang đang triển khai, nghiên cứu đường sắt TP.HCM - TP Cần Thơ, quy hoạch phát triển năm loại hình giao thông…

Về hạ tầng chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho hay Chính phủ vừa phê duyệt 4.000 tỉ đồng cho vùng ĐBSCL để bổ sung trong công tác phòng, chống sạt lở. Đồng thời có những quan tâm về hạ tầng y tế, giáo dục của TP Cần Thơ nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của cả vùng.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm