Thủ tướng Hun Sen nói về việc phong tướng cho con trai

Mun Manet, 33 tuổi, hiện đang là người đứng đầu cơ quan chống khủng bố trong Bộ Quốc phòng Campuchia. Đồng thời, Hun Manet cũng đang giữ chức Phó chỉ huy Đội tư lệnh cận vệ của tổng thống.

Hun Manet vừa được phong hàm trung tướng vào tháng trước. Theo giới bình luận, việc thăng tiến quá nhanh của Hun Manet được xem như những cố gắng của Thủ tướng Hun Sen nhằm củng cố vị thế chính trị của mình và gia đình.

Thủ tướng Hun Sen nói về việc phong tướng cho con trai ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen (trái) và con trai Hun Manet (33 tuổi)

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen luôn một mực đứng ra bênh vực con trai. Theo ông Hun Sen, người con trai Hun Manet được đào tạo bài bản từ Học viện Quân sự Mỹ ở West Point năm 1999 và từng có bằng tiến sĩ kinh tế ở Đại học Bristol của Anh nên hoàn toàn có đủ năng lực để đảm đương những vị trí mới trong quân đội Campuchia.

"Hun Manet gia nhập quân đội năm 1994 và phục vụ tới nay đã được 16 năm. Đây chỉ là việc thăng chức trong hàng ngũ quân đội mà thôi", ông Hun Sen trả lời trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia.

Trong khi đó, Chea Vannath, một nhà phân tích chính trị tự do người Campuchia cho hay, việc bổ nhiệm mới đây nhất của Hun Manet là một bằng chứng cho thấy sự "củng cố quyền lực chính trị" của ông Hun Sen.

"Tôi cho rằng việc bổ nhiệm và thăng chức cho Hun Manet là sự chuẩn bị cho khả năng kế vị Hun Sen", bà Chea Vannath nhận định.

Hun Sen, 59 tuổi, đã trở thành Thủ tướng Campuchia từ năm 1985 và trở thành vị thủ tướng đương chức lâu nhất ở Châu Á.

Theo Lan Phương (LĐO/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm