Thủ tướng phê chuẩn 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Theo đó, tại các quyết định số 1218/QĐ- TTg và Quyết định số 1216/QĐ- TTg, được ký cùng ngày 17-9, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBDN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Đức (Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy TP Bến Tre) và ông Nguyễn Trúc Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú).

 Ông Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tặng hoa chúc mừng ông Đức (bìa phải) và ông Sơn (thứ hai từ phải sang) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trước đó, hôm 28-8,  tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh Bến Tre khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Đức và ông Nguyễn Trúc Sơn đã được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 52/54 phiếu tán thành (cùng đạt 96,24%).

Cũng tại kỳ họp này, 100% đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh 2 phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đức và ông Nguyễn Trúc Sơn.  

Như vậy, hiện tại UBND tỉnh Bến Tre có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Cao Văn Trọng và 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Trúc Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm