Ông Phan Văn Mãi giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Sáng 3-8, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-8.

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi (bìa trái) và chúc mừng ông Võ Thành Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020.  

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban bí thư, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ông Chính tin tưởng ông Phan Văn Mãi với trí tuệ và năng lực của mình sẽ cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X và góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phan Văn Mãi khẳng định sẽ noi gương các thế hệ lãnh đạo đi trước không ngừng rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ và thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, sáng tạo đổi mới, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ; đặt nền tảng quan trọng nhằm tạo sự bứt phá trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu đưa tỉnh Bến Tre vào tốp 30 của cả nước vào năm 2030.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Võ Thành Hạo trong suốt quá trình công tác, đã hoàn tốt mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.  

“Thay mặt Bộ Chính trị, Ban bí thư, tôi mong rằng với tinh thần, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên có quá trình công tác lâu dài, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đồng chí Võ Thành Hạo sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng góp phần xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh hơn” - ông Phạm Minh Chính nói.

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), vào Đảng năm 1998. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông từng trải qua các nhiệm vụ: Chuyên viên Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre. Sau đó, ông giữ nhiều chức vụ ở địa phương như bí thư Đoàn ủy Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Mãi từng là bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX.

Từ tháng 1-2012 đến tháng 3-2014, bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 3-2014, ông được luân chuyển làm phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 11-2015, ông được bầu làm phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Tháng 1-2016, ông là ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Ông được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre từ ngày 9-1-2019.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre ngày 12-7-2019, toàn bộ 41/48 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre tham dự hội nghị đã bỏ phiếu thuận bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, giữ chức danh bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm