Thủ tướng: Sẽ ưu tiên xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng đã thông tin về nhiều dự án quan trọng như Bệnh viện Ung bướu, cải tạo 7 km Quốc lộ 91, đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại đây, nhiều cử tri trên địa bàn ba quận, huyện đã bày tỏ ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề của TP Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL.

Cử tri Nguyễn Hữu Chí phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ ngày 8-7. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Nguyễn Hữu Chí phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ ngày 8-7. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Dương Quang Vũ phản ánh dự án Lô số 1A (khu vực Xóm Chài, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) khoảng 60 ha, trước đây do Công ty Long Thắng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến năm 2016 dự án chậm triển khai nên UBND TP Cần Thơ có quyết định thu hồi nhưng đến nay TP chưa kêu gọi được chủ đầu tư mới để triển khai dự án.

Ông Vũ kiến nghị TP sớm kêu gọi nhà đầu tư có năng lực tiếp tục thực hiện dự án để nâng tầm văn minh đô thị, xứng đáng là phường cửa ngõ của TP.

Cử tri Nguyễn Hữu Chí nêu vấn đề và đặt câu hỏi về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở các bệnh viện công hiện nay như thế nào sau các giải pháp quyết liệt của Chính phủ. Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ khi nào sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân?

Cạnh đó, ông Chí cũng nêu ý kiến về thời gian khởi công tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ; dự án quy hoạch, mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám (Quốc lộ 91 đoạn 7 km còn lại) đã hơn 20 năm chưa thực hiện được...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ ngày 8-7. Ảnh: NHẪN NAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Cần Thơ ngày 8-7. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng đã nêu lại những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của nước ta trong sáu tháng đầu năm.

Về định hướng đến cuối năm 2023, Thủ tướng cho rằng mục tiêu cao nhất vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối thu-chi; chống tiêu cực, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính… Ông đề nghị phải loại bỏ tư tưởng né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng dẫn câu chuyện thực hiện dự án điện khí Lô B – Ô Môn nhiều năm nay chưa khai thác được vì có nhiều vướng mắc, vừa rồi ông đã cùng với địa phương và các cơ quan liên quan đã tìm cách tháo gỡ.

Qua đó, Thủ tướng cho rằng chỉ có một việc mà chúng ta không quan tâm, không sát sao, không có thực tiễn cứ để kéo dài. Ông đề nghị lãnh đạo các cấp chính quyền phải sát tình hình thực tế, sát với người dân, sát với các công việc hàng ngày và đừng để nó ách tắc. “Nếu chúng ta không đi đến tận cùng công việc thì không giải quyết được” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ thông tin dự án cải tạo Quốc lộ 91 đoạn 7 km còn lại có giá trị đầu tư hơn 7.000 tỉ, tập trung chủ yếu giải phóng mặt bằng. Ông cho biết nếu được Bộ Chính trị thông qua về mặt chủ trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về phân bổ vốn thì TP phải chủ động làm dự án.

“Dự án này đã kéo dài bao nhiêu năm nay. Lần này Chính phủ quyết tâm giải quyết cho Cần Thơ. Kinh nghiệm là phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư… Tôi kêu gọi người dân ủng hộ dự án để giải quyết dứt điểm và tái định cư thì người dân phải có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng trò chuyện với cử tri Cần Thơ trong giờ giải lao. Ảnh: NHẪN NAM

Thủ tướng trò chuyện với cử tri Cần Thơ trong giờ giải lao. Ảnh: NHẪN NAM

Đề cập đến vấn đề thiếu thuốc, người đứng đầu Chính phủ cho biết đang giải quyết từng bước, trong đó Chính phủ vừa ban hành Luật Khám, chữa bệnh; hiện đang chỉ đạo xây dựng Luật Dược... Việc này sẽ được giải quyết từng bước, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc như vừa qua.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bướu, Thủ tướng nói ông cũng rất trăn trở và đang đề ra một số giải pháp để cùng địa phương sớm giải quyết dứt điểm. Còn đối với dự án đường sắt TP.HCM-Cần Thơ, Chính phủ đang giao cho Bộ GTVT, cơ quan tư vấn nghiên cứu bởi đây là dự án rất cần thiết đối với sự phát triển của khu vực.

Đang tìm nhà đầu tư có đủ tài chính, kinh nghiệm làm dự án khu Xóm Chài

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, cho biết dự án Lô số 1A khu vực Xóm Chài khi triển khai đều vướng ở khâu bồi thường tái định cư, đặc biệt số lượng nền tái định cư quá lớn nên các nhà đầu tư xin trả lại dự án.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Năm 2018, UBND TP tiếp tục mời gọi đầu tư, xét tuyển kiến trúc và đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã gặp một số vướng mắc về thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, không đủ nền bố trí tái định cư...

Theo ông Trường, TP đã bố trí lô 7B cũng trên địa bàn quận Cái Răng (gần dự án công ty 8), để thực hiện tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án lô số 1A.

TP cũng đã bổ sung dự án này vào Kế hoạch sử dụng đất năm năm 2021-2025 trình Chính phủ phê duyệt làm cơ sở để đảm bảo pháp lý để lựa chọn được nhà đầu tư. Hiện, TP đang rà soát, xem xét nhằm chọn được nhà đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để đầu tư nhanh, hiệu quả và đúng mục tiêu phát triển khu vực này.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết trong giai đoạn 2021-2025, TP tập trung đầu tư các dự án kết hạ tầng, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông vận tải. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này đã bố trí cho các dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên 11.000 tỉ đồng.

Mục tiêu là khắc phục hạn chế về hạ tầng giao thông trong thời gian qua, tăng cường kết nối với các dự án được trung ương đầu tư trên địa bàn TP nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội ô TP.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), TP đã đề nghị các cơ quan trung ương hỗ trợ, khi được trung ương hỗ trợ vốn thực hiện, TP mong cử tri đồng thuận, đồng lòng cùng chính quyền triển khai thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm