Thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước Việt-Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt-Lào.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước; đồng thời mong muốn quân đội hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội, hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Thủ tướng cũng mong muốn Lào tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đưa hài cốt quân tình nguyện Việt Nam về nước nhằm đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước Việt-Lào ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thiếu tướng Suvon Luongbunmi, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Thiếu tướng Suvon Luongbunmi khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác về quốc phòng giữa hai nước, nhất là trên những lĩnh vực theo gợi ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đặc biệt mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trong công tác đào tạo cán bộ quốc phòng.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm