Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ về khởi nghiệp sáng tạo

GẶP GỠ CÁC TỔNG LÃNH SỰ ĐẦU XUÂN:

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ về khởi nghiệp sáng tạo

(PLO)- Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi tin rằng với nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, TP.HCM có thể trở thành một trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thương mại, và tài chính.

Trong chương trình “Cuộc gặp bất ngờ” mừng xuân Quý Mão 2023, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi chia sẻ những kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo của Ấn Độ, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực này.

Ấn Độ - Hệ sinh thái khởi nghiệp thứ ba thế giới

. Phóng viên: Thưa Tổng Lãnh sự, xin ông cho biết tình hình khởi nghiệp, sáng tạo ở Ấn Độ hiện nay?

+ Ông Madan Mohan Sethi: Ấn Độ có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba thế giới (sau Mỹ, Trung Quốc - PV). Ví dụ như TP Bangalore, một nơi được gọi là thành phố công nghệ thông tin của Ấn Độ. Đó là một môi trường thích hợp để những người trẻ tuổi thử nghiệm những ý tưởng.

Như chúng ta đã biết, khởi nghiệp là việc ý tưởng được hiện thực hóa, mang lại những giá trị về kinh tế, thương mại. Tôi nghĩ, cần phải là người sáng tạo thì mới khởi nghiệp thành công.

Tổng lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan Sethi

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi. Ảnh: QUỐC VŨ

Thời điểm đại dịch COVID-19 hai năm trước thực sự đã tạo ra một cú hích lớn cho phong trào khởi nghiệp ở Ấn Độ. Hiện tại đã có khoảng 80.000 công ty khởi nghiệp (startup) ở Ấn Độ và tỉ lệ phần trăm các công ty khởi nghiệp có lợi nhuận và thành công ở Ấn Độ là khá cao so với các quốc gia khác. Đặc biệt là ở Bangalore.

Ở Ấn Độ, có rất nhiều công ty khởi nghiệp đã trở thành doanh nghiệp kỳ lân (Unicorn) trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 2 năm. Hầu hết các công ty khởi nghiệp đều giúp ích nhiều cho các hệ thống thanh toán, trong nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, công nghệ tài chính và các lĩnh vực khác.

Đây thực sự là một cuộc cách mạng về ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn và tôi rất vui khi có những dự đoán rằng Ấn Độ có thể trở thành quốc gia số 2 về khởi nghiệp trong tương lai gần.

Tôi cũng sẽ rất vui khi tổ chức được một sự kiện khởi nghiệp lớn vào năm tới, với sự tham gia của rất nhiều công ty khởi nghiệp thành công của Ấn Độ đến đây và chia sẻ kinh nghiệm kiến thức với những công ty, doanh nghiệp Việt Nam.

Tôi cũng sẽ rất vui khi tổ chức được một sự kiện khởi nghiệp lớn vào năm tới, với sự tham gia của rất nhiều công ty khởi nghiệp thành công của Ấn Độ đến đây và chia sẻ kinh nghiệm kiến thức với những công ty, doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi

Toàn xã hội hợp lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

. Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó, thưa ông?

+ Ấn Độ có một lợi thế lớn khi có hơn 75.000 trường đại học, cao đẳng đào tạo về kỹ thuật, công nghệ cho phép các bạn trẻ, dù là nam hay nữ, có cơ hội học chuyên sâu về lĩnh vực này. Ví dụ như TP Bangalore. TP này có hàng trăm trường đại học, cao đẳng đào tạo kỹ thuật, có một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ và nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ nhu cầu của các bạn trẻ thông qua nhiều chính sách khác nhau. Chẳng hạn, chúng tôi cung cấp các gói hỗ trợ tài chính để khởi nghiệp. Chúng tôi còn có các hội đồng khởi nghiệp, có văn phòng trung tâm của Cục Công nghệ sinh học Ấn Độ (DBT), là cơ quan giám sát đối với các công ty khởi nghiệp và có các văn phòng hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp tại mỗi quận của các bang.

Bên cạnh đó, chúng tôi có hệ thống gồm những cố vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp rất tốt. Ấn Độ có hàng nghìn cố vấn khởi nghiệp tình nguyện sẵn sàng giúp các công ty startup trong quá trình biến ý tưởng thành hiện thực.

Ở mỗi trường đại học kỹ thuật đều có đơn vị tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp và bộ phận chuyên trách về mảng công nghệ cao. Theo đó, những người có ý tưởng khởi nghiệp sẽ được kết nối với một số trường đại học và các giáo sư sẽ hướng dẫn cho họ đến khi ý tưởng trở thành sản phẩm hay giải pháp cụ thể mang tính ứng dụng và công nghệ cao.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi (phải) trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC VŨ

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi (phải) trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC VŨ

Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều nhà đầu tư sẵn lòng rót vốn vào các startup và phát triển các sản phẩm do các doanh nghiệp này tạo ra. Chúng tôi có cả một hệ sinh thái lớn dành cho những người Ấn Độ trẻ tuổi muốn khởi nghiệp. Tôi chắc rằng rất nhiều vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt có thể được giải quyết bằng những giải pháp do các công ty khởi nghiệp cung cấp.

Thúc đẩy hợp tác Việt - Ấn trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ cao

. Làm việc tại TP.HCM hơn hai năm, ông có gợi ý nào để TP nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ cao?

+ Ở Ấn Độ, mọi thứ đều có chi phí thấp hơn khi so sánh với Mỹ hoặc các quốc gia phát triển khác. Vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam có thể hợp tác nhiều hơn với Ấn Độ, giữa TP.HCM và TP Bangalore và giữa các viện nghiên cứu 2 nước, tập trung phát triển cả về khoa học y tế, khoa học cơ bản lẫn khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể đào tạo sinh viên Việt Nam ở Ấn Độ trong những lĩnh vực này.

Tôi đã đến thăm và làm việc với hơn 14 trường đại học ở khu vực miền Nam, tôi cảm thấy sinh viên trẻ ở đây tràn đầy ý tưởng, khát vọng và ước mơ.

Chúng tôi đã khởi động kế hoạch kết nối với các trường đại học để bắt đầu thảo luận về khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về startup ở Ấn Độ với những người khởi nghiệp trẻ ở Việt Nam.

Tôi cũng sẽ rất vui khi tổ chức được một sự kiện khởi nghiệp lớn vào năm tới, với sự tham gia của rất nhiều công ty khởi nghiệp thành công của Ấn Độ đến đây và chia sẻ kinh nghiệm kiến thức với những công ty, doanh nghiệp Việt Nam.

Tôi biết người Việt Nam rất giỏi, chẳng hạn như các bạn sinh viên trẻ rất giỏi toán học, khoa học và sử dụng máy tính. Vì vậy, tôi nghĩ rằng TP.HCM có thể trở thành một trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thương mại, và tài chính.

Từ phía Ấn Độ, chúng tôi chắc chắn rằng sẽ sẵn lòng hỗ trợ kết nối các trường đại học, các trung tâm khởi nghiệp của hai nước. Tôi mong rằng chính quyền TP.HCM sắp xếp thời gian đến thăm Ấn Độ, đến TP Bangalore để xem các công ty khởi nghiệp của chúng tôi đang hoạt động ở đó như thế nào.

Về công nghệ, giống như các nước khác trên thế giới, Ấn Độ cũng có công nghệ tiết kiệm chi phí trong các ngành nông nghiệp, chế biến, sản xuất, công nghiệp nặng và chúng tôi tự tin kỹ thuật của mình là tốt nhất trên thế giới. Tôi hy vọng Ấn Độ và Việt Nam có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực này trong tương lai.

Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh thành khác, ngoài TP.HCM

Ở TP.HCM gần 2 năm rưỡi, ông Madan Mohan Sethi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Ông cũng cho biết phía Tổng lãnh sự Ấn Độ cũng đã thăm và làm việc ở nhiều tỉnh thành phía nam và đã cam kết với chính quyền các tỉnh về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo và y tế.

Ý định của ông trong khoảng thời gian tới là sẽ hợp tác nhiều hơn nữa với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung, bên cạnh hợp tác với TP.HCM.

Ông cũng cho biết gần đây, ông đã tham gia các cuộc họp với các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và sẽ dần dần mở rộng hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư với các tỉnh khác.

Đọc thêm

Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy