Tỉ phú Thái đưa bia Sài Gòn lên sàn chứng khoán Singapore

(PLO)- Tỉ phú Thái vừa khởi động lại kế hoạch đưa mảng kinh doanh bia lên sàn chứng khoán Singapore.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thaibev, thuộc sở hữu của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vừa cho biết, sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mảng bia lên sàn chứng khoán Singapore. Đợt phát hành này, Thaibev dự định chỉ bán 20% cổ phần ra thị trường.

Thực tế, kế hoạch này đã được dự định thực hiện vào đầu năm 2020 nhưng phải hoãn lại do dịch bệnh COVID-19. Thaibev cho biết, việc tách riêng mảng bia để cổ phần hóa nhằm giúp hoạt động kinh doanh và tăng trưởng tốt hơn. Việc bán cổ phần lần này có thể huy động được 2 tỉ USD, và một phần số tiền này sẽ được dùng để trả nợ.

Ông Nirgunan Tiruchelvam, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tiêu dùng của Quỹ đầu tư Tellimer (Anh), cho biết việc niêm yết lĩnh vực bia lên sàn chứng khoán Singapore sẽ đem lại nhiều cơ hội cho Thaibev. Vì công ty Thái này đang là nhà sản xuất bia lớn nhất tại Thái Lan và đang nắm công ty bia nằm trong tốp đầu tại thị trường Việt Nam.

Trong bản cáo bạch chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lên sàn chứng khoán, Thaibev cho biết, doanh số bán bia tăng mạnh chủ yếu đến từ sự đóng góp của công ty bia tại Việt Nam là Sabeco. Thương hiệu "bia sài Gòn" và "333" góp phần tiêu thụ sản lượng chính và là động lực đem lại tăng trưởng cho mảng bia của Thaibev.

"Chúng tôi đang tiếp tục duy trì nỗ lực xây dựng thương hiệu bia sài Gòn và 333" - Thaibev nhấn mạnh.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm