Sự kiện xảy ra tại nơi kiểm tra an toàn sẽ quyết định rằng vụ vi phạm an ninh (security Breach) này có phải là tội hay chỉ là tình cờ.
Jim Mackin, phát ngôn viên (spokesman) nói rằng có thể khởi tố tội phạm (criminal charges). Đội giữ im lặng về những gì xảy ra khi Michaele và Tareq Salahi đến nơi kiểm tra an ninh vào thứ ba. Họ không nằm trong danh sách khách mời (not on the guest list) cho bữa tối đón mừng thủ tướng Ấn Độ (Indian Prime Minister) Manmohan Singh.

Bữa tối trong Nhà Trắng. Ảnh: ST
Luật liên bang (Federal Law) cho rằng đây là tội hiểu biết và chủ ý giả mạo (knowingly and willfully falsify) vi phạm tới những vấn đề về quyền lực pháp lý của chính phủ liên bang (federal government's jurisdiction).
Không ai tranh luận (disputes) rằng cặp này đã được cho phép qua hàng rào an ninh. Đội mật thám biết có những thủ tục đã không được thực hiện (procedures weren't followed).
Đội không rõ cặp này có nói dối với những nhân viên bảo vệ hay không. Nếu có, họ đã vi phạm pháp luật liên bang.
“Khi việc này chuyển sang một cuộc điều tra tội phạm, chúng tôi càng ít có thể nói được gì” - Mackin nói. “Tôi không muốn liều lĩnh (jeopardize) với những gì có thể đến trong một cuộc điều tra tội phạm. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào lúc này”.
Luật sư của Salahis (Salahis lawyer), Paul Gardner, viết một bài trên trang Facebook của họ rằng: “Thân chủ (clients) của tôi được thanh minh bởi Nhà Trắng”. Ông nói sẽ có thêm những thông tin mới. Những bức thư được gửi tới công ty luật của Gardner không được trả lời ngay lập tức.
Bravo Media đã xác nhận (confirmed) rằng Michaele Salahi đang được coi như là người tham gia (participant) của chương trình “Người nội trợ thực sự của D.C” và bữa tối diễn ra đã được công ty Half Yard Productions quay phim quanh Washington.
“Half Yard Productions được Michaele và Tareq Salahi cho biết rằng họ được mời tới bữa tiệc của bang. Chúng tôi quay lúc họ nói và quá trình chuẩn bị (preparations) cho sự kiện của họ. Half Yard Productions không tham gia gì vào kế hoạch đưa họ vào buổi tiệc” - Abby Greensfelder của Half Yard Productions nói.
Cặp này đã từng ở rất gần Tổng thống Obama trước kia, trong những bức hình, khơi gợi lên những câu hỏi mới về họ đã làm cách nào để đến gần tổng thống như thế.
Một bức hình, có vẻ như được chụp trong những ngày trước khi Obama tuyên thệ chức tổng thống, cho thấy Salahis trong một nhóm cùng với Obama và vài nhạc sĩ lễ hòa nhạc trong buổi tưởng niệm Lincoln.
Những bức hình khác cho thấy Salahis cùng với nhà Obama xem buổi hòa nhạc và theo ghi chú dưới hình “Sau sân khấu (backstage) cùng với đội mật thám tại Lễ tưởng niệm Lincoln và lễ nhậm chức Tổng thống (Presidential Inauguration)”.
Trên Facebook, cặp đôi này có nhiều hình chụp với một loạt các ngôi sao và chính trị gia (celebrities and politicians), gồm cả cựu Tổng thống Bill Clinton, John McCain của Arizona, Tim Kaine của Virginia, người giải trí Donny Osmond, dự báo viên thời tiết Willard và nhà sản xuất nhạc Quincy Jones.
| Futher Explaining: Crash (v): Lẻn vào không có giấy mời, lẻn vào không vé. Crasher (n): Kẻ lẻn vào không được mời. Investigation (n): Cuộc điều tra, nghiên cứu. Investigate (v): Điều tra, nghiên cứu. Investigational (adj): Thuộc sự điều tra, nghiên cứu. Investigator (n): Người điều tra, người nghiên cứu. Falsify (v): Làm giả, giả mạo, xuyên tạc, làm sai lệch. Falsification (n): Sự làm giả, sự xuyên tạc, sự làm sai lệch. Falsity (n): Điều lừa dối, lời nói dối. False (adj): Sai lầm, giả, dối trá, lùa lọc. |
THẢO BÍCH
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 12-2009)