Tiểu thương đốt lửa sưởi ấm, dựng lán canh đào Tết xuyên đêm

Tiểu thương đốt lửa sưởi ấm, dựng lán canh đào Tết xuyên đêm

(PLO)- Dưới nền nhiệt độ thấp, nhiều tiểu thương ở Hà Nội phải đốt lửa, dựng lán để canh đào đêm.
Ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các loại cây cảnh phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2023 xuất hiện rất nhiều.

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các loại cây cảnh phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2023 xuất hiện rất nhiều.

Tại đường Lê Đức Thọ, các tiểu thương phải sử dụng lều bạt để ngủ, trông cây xuyên đêm.

Tại đường Lê Đức Thọ, các tiểu thương phải sử dụng lều bạt để ngủ, trông cây xuyên đêm.

Tất cả đều co ro trong những chiếc lều được chuẩn bị sẵn.

Tất cả đều co ro trong những chiếc lều được chuẩn bị sẵn.

Đồ đạc sinh hoạt được tốI giản hết mức có thể.

Đồ đạc sinh hoạt được tốI giản hết mức có thể.

Tại khu vực đối điện SVĐ Mỹ Đình, anh Nguyễn Xuân Mai (Nam Định) cho biết, anh vận chuyển vài trăm gốc đào tới đây để bán phục vụ cho nhu cầu của người chơi Tết từ nhiều ngày nay.

Tại khu vực đối điện SVĐ Mỹ Đình, anh Nguyễn Xuân Mai (Nam Định) cho biết, anh vận chuyển vài trăm gốc đào tới đây để bán phục vụ cho nhu cầu của người chơi Tết từ nhiều ngày nay.

Đêm đến không khí rất lạnh, anh và gia đình vẫn phải thay phiên nhau túc trực để canh đào Tết.

Đêm đến không khí rất lạnh, anh và gia đình vẫn phải thay phiên nhau túc trực để canh đào Tết.

Cách đó không xa, tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, anh Tuyến (quê Bắc Giang) chia sẻ số đào trên được anh và người thân thu gom vận chuyển lên Hà Nội.

Cách đó không xa, tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, anh Tuyến (quê Bắc Giang) chia sẻ số đào trên được anh và người thân thu gom vận chuyển lên Hà Nội.

Dưới thời tiết lạnh giá về đêm, anh và mọi phải đốt lửa sưởi ấm.

Dưới thời tiết lạnh giá về đêm, anh và mọi phải đốt lửa sưởi ấm.

Nơi nghỉ ngơi chỉ mà một túp lều đơn sơ cạnh những gốc đào.

Nơi nghỉ ngơi chỉ mà một túp lều đơn sơ cạnh những gốc đào.

Đọc thêm