Tiểu thương tham gia bảo vệ môi trường

Tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã tổ chức Hội thi Tiểu thương với công tác BVMT cấp thành phố năm 2014.

Phụ nữ gắn liền với BVMT

Mục đích cuộc thi hướng vào việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về BVMT cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là tiểu thương ở 24 quận, huyện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tạo điều kiện để mọi người có dịp giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tài năng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử kinh doanh, cuộc sống.

Tại hội thi, ông Trần Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, nhận định ngày nay trong công tác BVMT, phụ nữ càng đóng vai trò quan trọng. Họ là những người giải quyết các vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, giữ vệ sinh, chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Khi BVMT được nâng cao thì từ trong nhà, ngoài ngõ, khu dân cư, công sở đều sạch đẹp, trong lành. Đây cũng là lực lượng quan trọng trong việc chủ động kiến nghị các cấp chính quyền thực thi BVMT hiệu quả. Trong đó có một số mô hình do chị em đề xuất xây dựng đang phát triển, duy trì hoạt động hiệu quả như CLB phụ nữ tham gia BVMT; phong trào phụ nữ tự quản xử lý rác thải; phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo gắn với BVMT…

 
Các đội đã có dịp trổ tài qua những vòng thi gay cấn. Ảnh: NGỌC CHÂU

TP.HCM có trên 200 chợ lớn nhỏ đang hoạt động, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt giao thương, trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, điều này phát sinh vấn đề vệ sinh môi trường như đổ nước thải, rác thải bừa bãi. Nhất là các quầy hàng kinh doanh thủy hải sản, gia cầm tươi sống. Do vậy vai trò của chị em tiểu thương trở nên rất quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh nơi buôn bán.

Màn trổ tài gay cấn

Đến với Hội thi Tiểu thương với công tác BVMT, 24 đội đại diện cho các quận, huyện đã trải qua ba phần tranh tài với các hình thức đa dạng, phong phú. Ở vòng 1 Người tiêu dùng thân thiện, các đội cùng nhau trả lời nhanh những câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững. Chẳng hạn như chương trình nhãn xanh Việt Nam; nhãn năng lượng; dấu hiệu lựa chọn thực phẩm, rau củ quả an toàn; nhãn cảnh báo chất dễ cháy; tiêu dùng bền vững; mua đồ chơi cho trẻ; xử lý rau quả trước khi ăn; an toàn với các dụng cụ làm bếp hằng ngày; tái chế sản phẩm từ nhựa...

Ở phần hai Xử lý tình huống, ban tổ chức đưa ra các câu chuyện thực tế liên quan đến chủ đề chính của cuộc thi. Chỉ vỏn vẹn ba phút, mỗi đội thi đã có dịp thể hiện những chính kiến, quan điểm riêng của mình. Thậm chí nhiều đội còn làm phong phú hơn cho bài thi thông qua những vở kịch ngắn. Cũng vì vậy mà khán giả đã có dịp thưởng thức những tiểu phẩm vui nhộn, ý nghĩa với những tràng cười và vỗ tay không ngớt. Đặc biệt đội thi đến từ quận 5 còn thiết kế hẳn một câu slogan thú vị cho mình “Xách giỏ đi chợ là phong cách của người nội trợ”. Với câu khẩu hiệu này, các chị muốn truyền tải thông điệp BVMT thông qua việc giảm bớt sử dụng túi nylon có hại cho môi trường.

Vòng thi thứ ba Thử tài mua sắm cũng là vòng gay cấn nhất khi các chị trổ tài sở trường đi chợ. Trong vòng ba phút, mỗi đội hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp hết tất cả sản phẩm vào túi nylon tái chế. Không những vậy, sản phẩm phải được phân loại rõ ràng, không để lẫn lộn các chủng loại với nhau. Chẳng hạn như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng cho bé... Ngoài ra hàng hóa cũng phải được xếp gọn gàng, đẹp mắt, càng sử dụng ít túi nylon càng tốt. Những màn trổ tài nhanh nhẹn, thoăn thoắt của các đội đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ phía khán giả. Đặc biệt âm vang sôi động từ trống, chiêng ở phía cổ động viên càng làm các chị thêm hưng phấn và khán phòng lại nóng hơn. Quả thật những cuộc thi này là dịp giao lưu rất bổ ích cho tất cả các đội. Và quan trọng hơn là mọi người đều nhất trí rằng kinh doanh gắn liền với BVMT mới đảm bảo tính bền vững, giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp.

NGỌC CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm