Tòa phạt tử hình kẻ đâm chết vợ và 2 người phụ nữ ở Khánh Hòa

(PLO)- Bị cáo liên tiếp đâm nhiều nhát vào vợ và hai người can ngăn khiến các nạn nhân tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-10, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Phan Danh Hưng (37 tuổi, ngụ xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) về tội giết người.

Đâm chết vợ.jpg
Bị cáo Phan Thanh Hưng bị tuyên tử hình. Ảnh: TA

Theo cáo trạng, bị cáo Hưng đã nhiều lần chửi và đánh vợ (chị V.) do nghi ngờ chị ngoại tình nhưng không có chứng cứ.

Tối 1-6, Hưng và chị V. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chị V. dẫn con gái sang nhà mẹ ruột ở bên cạnh để ngủ. Hưng đi chơi và ăn uống rồi về nhà ngủ một mình.

Sáng hôm sau, chị V. về nhà lấy đồ thì gặp Hưng. Lúc này, chị V. nói không muốn sống cùng Hưng nữa rồi sang nhà mẹ. Hưng lấy một con dao đi sang nhà mẹ vợ, hỏi vợ có về nhà không. Nghe chị V. nói không về, không muốn tiếp tục sống cùng, Hưng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ, khiến chị gục tại chỗ.

Nghe tiếng chị V. kêu cứu, cháu của chị chạy đến hô cũng bị Hưng đâm tử vong tại chỗ.

Khi nhận ra vợ chưa chết, Hưng tiếp tục tấn công vợ nhiều nhát đến khi tử vong. Sau khi đâm chết vợ, Hưng về nhà thay đồ và quay lại nhà mẹ vợ.

Cùng lúc này bà D. là hàng xóm nghe ồn ào đi sang qua liền bị Hưng áp sát tấn công nhiều nhát tử vong.

Sau khi phạm tội, bị cáo Hưng đã bỏ chạy lên khu vực núi thuộc xã Diên Lâm lẩn trốn, trộm mì tôm và cơm của người dân để ăn. Bốn ngày sau (6-6), Công an đã bắt giữ Hưng theo lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm