TP.HCM: Đã có 17 hồ sơ tự ứng cử được phát ra

Trong đó, tám hồ sơ đăng ký ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và chín hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP.HCM khóa VIII, có năm người cùng ứng cử vào cả hai vị trí. “Người tự ứng cử nên trực tiếp đến đăng ký và nhận hồ sơ để được cán bộ hướng dẫn cụ thể chứ không nên nhờ người thân đến đăng ký, nhận thay” - ông Luận nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thành phần đăng ký tự ứng cử khá đa dạng từ giảng viên, doanh nhân cho đến các dịch giả; có người còn rất trẻ (sinh năm 1985) nhưng cũng có trường hợp đã ngoài 70. Hầu hết những người này đều mong muốn trở thành ĐB nhân dân để có thể góp sức lực, trí tuệ của mình giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay ở tầm quốc gia nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Hòe (sống tại quận 5), đăng ký tự ứng cử ĐBQH, cho biết ông muốn góp sức mình để cải thiện chất lượng giáo dục hiện nay: Giải quyết vấn đề bạo lực học đường, cải cách chương trình giảng dạy. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Miền Nam, đăng ký tự ứng cử ĐB HĐND TP, lại trăn trở nhiều về vấn đề tốc độ đô thị hóa, bảo vệ lợi ích và nâng cao chất lượng sống cho nông dân. Trường hợp của chị Thiên Lý (quận Bình Thạnh), đăng ký tự ứng cử ĐBQH, thì muốn góp sức mình giải quyết vấn đề đạo đức xã hội đang xuống cấp…

Hầu hết các ĐB đến nhận hồ sơ đăng ký cho biết chắc chắn sẽ nộp hồ sơ tự ứng cử nhưng cũng có một số ít cho biết sẽ suy nghĩ và cân nhắc về vấn đề này.

Theo quy định, thời gian nhận hồ sơ đối với trường hợp tự ứng cử vào ĐBQH chậm nhất là 17 giờ ngày 18-3, với đại biểu HĐND là vào 17 giờ ngày 23-3.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm