TP.HCM đã xử lý người đứng đầu, chủ đầu tư trong giải ngân đầu tư công

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đã có xử lý xử lý cán bộ đứng đầu, chủ đầu tư yếu kém năng lực, chây ì, vi phạm hợp đồng trong quá trình giải ngân đầu tư công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-1, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Nên.

gia-ngan-dau-tu-cong-2.jpg
Toàn cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết công tác giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) được Ban Thường vụ Thành uỷ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023. Trong đó, TP.HCM có số vốn được giao trong năm rất lớn, trên 68.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 10% tổng vốn đầu tư công của cả nước. Tính đến ngày 12-1, toàn TP giải ngân 45.866 tỉ đồng (chiếm 67%).

Theo ông Phan Văn Mãi, tuy tỉ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cao hơn 1,7 lần con số tuyệt đối so với kết quả giải ngân đầu tư công 2022.

Ông Mãi cho biết nhiều đơn vị đã nỗ lực giải ngân ĐTC, đặc biệt là khối quận, huyện, TP Thủ Đức với 21 đơn vị có tỉ lệ giải ngân trên 90%, trong đó có 16 đơn vị giải ngân trên 95%. Khối sở ngành có 20 đơn vị giải ngân trên 95%, 12 đơn vị giải ngân từ 80-95%.

Ông cho biết còn khá nhiều đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp, có nhiều hạn chế. Ông gợi ý hội nghị tập trung thảo luận thủ tục đầu tư cần điều chỉnh hay thay đổi gì để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. “Thực tế năm 2022, 2023 có nhiều dự án được giao chuẩn bị đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục về phê duyệt dự án” – ông Mãi nói và cho biết đây là một trong những lý do kéo dài dự án ĐTC.

Theo ông Mãi, khâu chuẩn bị hồ sơ dự án từ chủ trương, xây dựng, phê duyệt, triển khai dự án mất nhiều thời gian. Ông đề nghị điều chỉnh gì, rút ngắn quy trình thủ tục nhưng trên hết cần điều chỉnh tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện mới đạt hiệu quả.

gia-ngan-dau-tu-cong-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông cho biết qua rà soát có nhiều dự án dự kiến sẽ triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong năm nhưng không đưa vào danh mục thu hồi đất trình HĐND TP.

“Chỗ này rất bất cập” – ông Mãi nói và dẫn chứng dự án Bờ Bắc Kênh Đôi, hay một số dự án cần cho ý kiến làm nhanh, chuẩn bị khởi công trước 30-4-2025 nhưng trong tờ trình xin thu hồi đất năm 2024 chuẩn bị trình HĐND TP là không có. Ông cho rằng do sự phối hợp của chủ đầu tư, địa phương, cơ quan trình.

“Không thể nói chuyện này là của Sở TN&MT không, vì chủ đầu tư địa phương phải đăng ký và có sự phối hợp đồng bộ” – ông Mãi nêu và cho rằng đây là vấn đề cần mổ xẻ, tránh không lặp lại vào năm tới.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho hay vừa qua dự án Vành đai 3 cũng gặp vướng mắc về xác định giá đất bồi thường tiệm cận giá thị trường để đạt được sự đồng thuận cao của người dân, đặc biệt giá đất nông nghiệp xen cài. Dự án này cũng vướng mắc ở việc tính toán chi phí giải phóng mặt bằng có dư lượng lớn, làm bị động trong chỉ tiêu giải ngân…

Ông nhìn nhận có tình trạng một số địa phương tuy có sẵn quỹ đất công nhưng chưa chủ động nguồn nhà đất tái định cư, ảnh hưởng tiến độ.

Đáng chú ý, đối với việc xử lý nhà thầu yếu kém năng lực, chây ì, vi phạm hợp đồng, ông Mãi cho biết thời gian qua, TP.HCM đã có xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, xử lý cán bộ đứng đầu. Năm 2024, ông đề nghị phải nâng cao xử lý trách nhiệm cơ quan hành chính.

“Có tình trạng quận, huyện ưu tiên làm dự án của mình trước, dự án TP thì làm sau. Hay chủ đầu tư nào tiếp xúc, thường xuyên trao đổi thì quận, huyện quan tâm dành thời gian, còn không thì làm từ từ” – ông Mãi liệt kê và đề nghị hội nghị thảo luận để tháo gỡ. Ông nhấn mạnh hội nghị cần nhìn thẳng vào kết quả năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, phân tích để chỉ ra điểm nghẽn, đề ra giải pháp thống nhất thực hiện.

Phấn đấu giảI ngân đầu tư công 12% quý I-2024

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay năm 2021 là năm có tỉ lệ giải ngân ĐTC cao nhất với quý I đạt khoảng 11-12%. Đến năm 2022 tỉ lệ này rất thấp và năm 2023 thì càng thấp do tổng vốn cao, cụ thể quý I-2023 chỉ giải ngân 1.600/68.000 tỉ đồng.

“Chúng ta phải quyết tâm năm quý I-2024 phải giải ngân đạt tỉ lệ ít nhất bằng năm 2021, tức phấn đấu đạt 12%” - người đứng đầu UBND TP đề ra và cho biết phải có giải pháp để đạt tỉ lệ giải ngân ĐTC đạt 12-15% vào quý I, trên tổng số vốn 75.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm