TP.HCM- Lào tăng cường hợp tác

(PLO)- Bí thư Nguyễn Văn Nên kỳ vọng đôi bên tiếp tục tăng cường các chương trình hợp tác thiết thực, cùng nhau vượt qua thử thách trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp xã giao Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh.

Tại cuộc gặp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết trong năm qua, cả hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên một số lĩnh vực.

TP.HCM- Lào tăng cường hợp tác ảnh 1

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà lưu niệm cho ông Khampheng Vilaphanh. Ảnh: TTXVN

TP.HCM cũng có nhiều chuyến thăm đến nước bạn, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, toàn diện hơn giữa hai nước với nhau trong lĩnh vực thương mại, giáo dục, y tế... Qua các chuyến thăm, hai bên đã học tập, trao đổi kinh nghiệm, vun đắp thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn nhân dân Lào đã hỗ trợ cho người dân Việt Nam nói chung, người dân TP.HCM nói riêng trong suốt thời gian qua.

Ông cũng gửi lời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà phái đoàn Lào đã dành cho Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc lần này.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là làm sao cho thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn, hành động đúng đắn, tạo nên chất xúc tác mạnh mẽ hơn nữa cho mối quan hệ lâu đời này.

Từ đó, Bí thư bày tỏ kỳ vọng đôi bên tiếp tục tăng cường các chương trình hợp tác thiết thực, cùng trao đổi và từ những trao đổi đó mới có các sáng kiến, sáng tạo, cùng nhau vượt qua thử thách trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh chia sẻ mục đích chuyến thăm nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan của Quốc hội, HĐND về hoạt động giám sát trong lĩnh vực tư pháp, hoạt động giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân…

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào Khampheng Vilaphanh tin tưởng, hoạt động phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan liên quan, sẽ góp phần tăng cường vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong chiều cùng ngày, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và ông Khampheng Vilaphanh hội đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát trên lĩnh vực tư pháp và nghiên cứu giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm