TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm

(PLO)- Tại kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND TP.HCM khoá X sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP.HCM bầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HĐND TP.HCM khoá X vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của TP năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; xem xét các nội dung về ngân sách hàng năm.

Đồng thời, xem xét các tờ trình về cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội; về các quy định, chế độ, chính sách phục vụ phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP.HCM bầu.

Dự kiến kỳ họp thứ 13 tổ chức trong ba ngày, bắt đầu từ 6 đến 8-12.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên sẽ đến tham dự và có phát biểu chỉ đạo vào ngày khai mạc.

TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm-hoi-dong-nhan-dan-ky-12-nhan-su-pho-chu-tich-hdnd-8766-6121.jpg
Kỳ họp thứ 12 của HĐND TP.HCM hồi tháng 11. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngày làm việc thứ nhất, UBND TP.HCM sẽ trình các tờ trình, dự kiến về những nội dung trọng tâm như quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP.

UBND TP cũng trình tờ trình quy định về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu thu hút.

Quy định trình tự, thủ tục việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án.

Tờ trình về quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn năm học 2023-2024. Tờ trình về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng khó khăn trên địa bàn TP...

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND TP sẽ thông qua tờ trình về danh sách người giữ chức vụ do HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết 96 của Quốc hội.

Trong ngày làm việc thứ hai, HĐND TP sẽ chất vấn và trả lời chất vấn đối với một Chủ tịch UBND quận và các Giám đốc sở.

Một nội dung quan trọng khác, HĐND TP sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 dựa trên danh sách đã được thông qua trước đó và sẽ công bố kết quả công khai.

Ngày làm việc thứ ba, HĐND TP sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2025 và thảo luận, thông qua các tờ trình và bế mạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm