Chủ tịch HĐND TP.HCM: Kỳ vọng nhân sự mới 'dám nghĩ, dám làm'

(PLO)- Kỳ họp HĐND TP.HCM đã thông qua 3 nghị quyết về nhân sự, thống nhất bầu Phó Chủ tịch UBND TP và Phó Chủ tịch HĐND TP. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 11-11, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khoá X đã bế mạc sau nửa ngày làm việc.

Kỳ họp đã thông qua 11 Nghị quyết liên quan đến sự phát triển của địa phương. Trong đó có hai nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98; 6 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội (gồm 2 nghị quyết về đầu tư công; 3 nghị quyết về định mức chi, dự toán chi; 1 nghị quyết về chính sách) và 3 nghị quyết về nhân sự.

Hoi-dong-nhan-dan-ky-12-nhan-su-pho-chu-tich-hdnd.jpg
Sau nửa ngày làm việc, kỳ họp bế mạc vào trưa cùng ngày (11-11). Ảnh: NGUYỆT NHI

Kỳ vọng nhân sự mới "dám nghĩ, dám làm"

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, công tác nhân sự kỳ này được HĐND TP đã tiến hành đúng quy trình, thủ tục theo luật định và đạt được sự đồng thuận cao tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP và bầu Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

nhan-su-moi-tphcm.jpg
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng hai nhân sự mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thay mặt Thường trực HĐND TP, bà Nguyễn Thị Lệ trân trọng, ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Dũng trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, trong suốt thời gian qua, ông Nguyễn Văn Dũng đã cùng Thường trực, các ban của HĐND TP.HCM chia sẻ những lúc khó khăn, tham mưu giải quyết đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thẳng thắn nêu lên những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; có đề xuất, đeo bám việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Từ đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM gửi gắm, mong muốn khi đảm nhận vị trí mới, tân Phó Chủ tịch UBND TP cùng tập thể thường trực UBND TP, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong điều hành, quản lý nhà nước trên lĩnh vực phụ trách. Cạnh đó, tiếp tục có những cống hiến cho hoạt động của HĐND TP và TP.

Kỳ họp cũng đã giới thiệu, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Phạm Thành Kiên. Bà Nguyễn Thị Lệ tin tưởng, ông Kiên sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước HĐND, cử tri và nhân dân TP; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của mình.

Sớm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với lãnh đạo, quản lý

Với các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội mà HĐND TP đã thông qua, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu các nội dung liên quan; đồng thời tham mưu các nội dung định kỳ theo quy định kịp trình HĐND TP trong kỳ họp cuối năm vào đầu tháng 12.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND TP tập trung chuẩn bị các hoạt động lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

hdnd-tphcm-nhan-su-3-5758-7380.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tiếp tục tập trung triển khai Chỉ thị 27 của Thành ủy, cụ thể hóa Nghị quyết số 18 của HĐND TP về thực hiện Nghị quyết số 98; gắn với Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tăng tốc, quyết liệt, hiệu quả các nhóm giải pháp về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; 51 nội dung thuộc 4 Chương trình đột phá, trọng điểm phát triển TP góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP giữa nhiệm kỳ.

Quan trọng nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp, đánh giá việc thực hiện cam kết của các đơn vị, cá nhân trong việc nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP đạt được mục tiêu đề ra là 95%.

Ngoài ra, phải tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Bà cũng đề nghị các đại biểu HĐND TP chuẩn bị tập trung giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM; cũng như tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ của HĐND TP; thông qua ý kiến, kiến nghị của cử tri và lựa chọn nội dung chất vấn gửi đến kỳ họp thường lệ thứ 13, khóa X.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm