Tranh chấp đất đánh hàng xóm thiệt mạng

Ngày 10-7, TAND tỉnh Ninh Thuận đưa Phan Văn Sứ (36 tuổi) ngụ thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải ra xét xử và tuyên phạt tám năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, Sứ và anh Nguyễn Công Huấn có đất rẫy giáp ranh nhau nhưng thường xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất. Khoảng 15 giờ 30 ngày 6-1-2018, anh Huấn dùng cuốc cuốc vào hàng rào nhà Sứ nên hai bên cãi nhau.

Trong lúc cãi nhau, anh Huấn dùng cán cuốc đánh vào đầu làm Sứ ngã xuống đất, lưỡi cuốc dính vào hàng rào. Sứ giật lấy cây cuốc từ tay anh Huấn rồi bỏ đi đến rẫy nhà em họ cách đó khoảng 150 m. Anh Huấn tiếp tục cầm một cây tre đuổi theo đánh hai cái vào tay Sứ.

Bị cáo Sứ tại phiên tòa sơ thẩm.

Bực tức, Sứ dùng cuốc đánh mạnh vào đầu anh Huấn làm nạn nhân ngã xuống đường. Thấy đầu anh Huấn chảy nhiều máu, Sứ gọi điện cho vợ nhờ kêu anh trai chở nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó bị cáo đến cơ quan công an tự thú. Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nhưng không qua khỏi.

Tại tòa, Sứ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai lúc bị anh Huấn đánh đã bỏ đi, nạn nhân tiếp tục đuổi theo đánh nên bức xúc đánh trả. Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân và đã bồi thường một phần thiệt hại.

HĐXX nhận định bị cáo biết lưỡi cuốc sắt bén, gây nguy hiểm nhưng vẫn dùng đánh vào đầu làm nạn nhân tử vong. Hành vi của bị cáo là côn đồ cần xét xử nghiêm minh để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo và bị cáo phạm tội cũng một phần do bị hại đánh nên tuyên phạt mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm