Mâu thuẫn tranh chấp đất đai, cháu đạp cậu ruột tử vong

Chiều 30-5, Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Lê Văn Trước (32 tuổi, ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ tối 28-5, sau khi đã có hơi men, Lê Văn Trước đến nhà người quen uống trà. Một lúc sau, Trước ra về gặp cậu ruột là ông Phạm Văn Út (56 tuổi, ngụ cùng địa phương) cũng đã uống rượu say đang đứng trước cổng nhà.

Giữa hai cậu cháu xảy ra cự cãi liên quan tới tranh chấp đất đai. Sau đó, ông Út lao tới định đánh Trước thì bị Trước đẩy té xuống nền nhà bê tông. Liền đó, người cháu đạp vào ngực cậu.

Phát hiện vụ việc, những người quen cùng xóm đã chạy đến can ngăn và đưa ông Út về nhà nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau (29-5), người chị ruột của ông Út đến thăm hốt hoảng phát hiện ông Út đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Út tử vong do đa chấn thương vùng đầu, ngực, bụng, gãy xương sườn…

Được biết, hàng ngày ông Út sống một mình trong nhà riêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm