Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Phan Minh Tánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Phan Minh Tánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo TP, lãnh đạo quận 7 trao tặng huy hiệu cho ông Phan Minh Tánh. Ảnh: Website Thành uỷ TP.HCM

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo TP, lãnh đạo quận 7 trao tặng huy hiệu cho ông Phan Minh Tánh. Ảnh: Website Thành uỷ TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã nhắc lại những chặng đường hoạt động cách mạng, dấu ấn nổi bật của ông Phan Minh Tánh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông Phan Minh Tánh đã thực hiện các nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, ông Phan Minh Tánh lần lượt giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có quãng thời gian công tác tại TP.HCM. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn là một trong những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vào những nơi khó khăn và hết sức tâm huyết với công việc.

Đồng thời, trong quá trình công tác tại trung ương, ông cũng đã có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Phan Minh Tánh bày tỏ sự cảm động, hạnh phúc khi được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ông hứa với Đảng, tự hứa với lòng mình sẽ mãi giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên cộng sản dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ông Phan Minh Tánh tham gia công tác từ tháng 1-1946, là cán bộ xã đoàn thanh niên cứu quốc xã Tân Lợi, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau và sau đó trải qua nhiều vị trí công tác khác tại địa phương. Từ năm 1975, ông là Đảng ủy viên Đảng ủy đặc biệt TP Sài Gòn – Gia Định, Ủy viên Ủy ban Quân quản TP Sài Gòn – Gia Định, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông cũng từng là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức TP.HCM; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; trợ lý Tổng Bí thư khóa VIII. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, VI, VII, Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa VI, VIII, IX.

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác, ông được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm