Triều Tiên có thể thử hạt nhân sau khi phóng tên lửa thất bại

Theo giới chức Hàn Quốc và các chuyên gia quốc tế, khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ năm, có thể trong vài tuần nữa, đã tăng lên sau thất bại của vụ phóng tên lửa hôm 15-4.

Theo Reuters bình luận, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể xem vụ phóng này là một thất bại đáng xấu hổ.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 năm nay. Do đó, theo truyền thông quốc tế, ông Kim có thể đang ra sức củng cố quyền lực bằng những thành tựu về xây dựng năng lực vũ khí của nước này.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng ông Kim Jong-un chỉ đang cố gắng “ghi điểm” và tất nhiên không muốn chào đón sự kiện bằng một vụ phóng tên lửa thất bại.

“Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân ở bất cứ thời điểm nào nếu có quyết định từ ông Kim Jong Un” - một quan chức cấp cao Hàn Quốc chuyên về chính sách an ninh quốc gia cho biết trên Reuters.

Hình ảnh một loại tên lửa mới trong hệ thống vũ khí phòng không của Triều Tiên được KCNA công bố ngày 2-4-2016. Ảnh: Reuters/KCNA

Khi được hỏi liệu vụ phóng tên lửa thất bại đã làm tăng khả năng Triều Tiên tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hay không, vị quan chức cho biết Bình Nhưỡng rất có thể sẽ “tiến hành thêm các hành động khiêu khích” để “chữa thẹn” cho thất bại hôm 15-4.

Hôm 15-4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ở bờ biển phía Đông nước này nhưng vụ phóng thất bại. Động thái diễn ra trong bối cảnh nước này tổ chức kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Bộ Quốc phòng Mỹ gọi vụ thử nghiệm tên lửa di động trên đường này là một thất bại “bốc lửa và thảm khốc”.

John Schilling, một chuyên gia về vũ trụ của 38 North, thuộc Viện nghiên cứu toàn cầu của Đại học Johns Hopkins, cho biết Triều Tiên sẽ mất ít nhất một vài tháng hoặc có thể lâu hơn để tiến hành một vụ thử tiếp theo cho đến khi nước này tìm hiểu kỹ vấn đề.

Theo 38 North, tuần này các ảnh chụp vệ tinh cho thấy một số hoạt động mới tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên và Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ năm. Hôm 15-4, 38 North cho biết Triều Tiên có thể đang trong quá trình sản xuất plutonium để tạo bom nguyên tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm