Trực thăng quân sự của Indonesia mất tích

APF dẫn lời một quan chức cho biết trực thăng Bell 412 bị mất liên lạc trong chuyến bay ngắn từ đảo Tarakan ở tỉnh Bắc Kalimantan đến đảo Long Bawan gần biên giới Malaysia. Borneo là đảo có chủ quyền chồng lấn giữa Indonesia, Malaysia và Brunei.

Trực thăng quân sự của Indonesia mất tích

Trực thăng Bell 412 của quân đội Indonesia. Ảnh: POSKOTA NEWS

Ông Mujiono, một quan chức tìm kiếm và cứu hộ địa phương, cho hay lực lượng quân đội và đội tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai tại khu vực trực thăng được cho là đã mất tích.

Theo ông Mujiono, lúc mất tích trực thăng đang chở theo năm người cùng nhiều tư trang cho binh sĩ.

Trong những năm gần đây, quân đội Indonesia thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến máy bay trực thăng.

Vụ tai nạn kinh hoàng nhất phải kể đến hồi tháng 6-2015, chiếc trực thăng Hercules C-130 của lực lượng không quân Indonesia rơi vào khu dân cư ở TP Medan khiến 142 người chết và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm