Trung Quốc thử tên lửa bắn hạ vệ tinh, bất chấp phản đối của Mỹ

AP dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, Trung Quốc tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh trên vào chiều ngày 23/7.

Trung Quốc thử tên lửa bắn hạ vệ tinh, bất chấp phản đối của Mỹ ảnh 1
Hình minh họa tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc.

Theo bà Harf, trước đó, vào năm 2007, Trung Quốc cũng đã thử nghiệm hệ thống này và tạo ra hàng triệu mảnh vỡ nguy hiểm trong không gian.

Bà cảnh báo, việc Trung Quốc tiếp tục phát triển và thử nghiệm các hệ thống tên lửa chống vệ tinh sẽ đe dọa tới an ninh lâu dài và sự bền vững đối với không gian chung của tất cả các quốc gia.

Trong khi đó, đề cập tới cuộc thử nghiệm trên, Tân Hoa Xã không dùng từ “tên lửa chống vệ tinh” mà lại dùng từ “tên lửa đánh chặn”, đồng thời cho hay, cuộc thử nghiệm đã thành công.

Tân Hoa Xã  còn cho rằng những cuộc thử nghiệm như thế này sẽ giúp tăng cường sức mạnh hệ thống phòng không chống lại các tên lửa đạn đạo.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York.

Theo PHẠM KHÁNH /Infonet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm