Tử hình kẻ giết người, cướp của và hiếp dâm

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ ngày 24-11-2015, Thanh đến tiệm tạp hóa của Nguyễn Văn Tẩy mua nửa lít rượu chuối hột, chả cá và trà đá đem đến bờ kênh Mần Trầu thuộc xã Vĩnh An, huyện An Phú ngồi uống một mình.

Bị cáo Nguyễn Chí Thanh tại tòa. Ảnh: DB

Trong lúc uống rượu, Thanh nhớ đến chị Trần Thị Kim Ai (sinh năm 1965) và biết chị này có nhiều tiền, trên người có đeo nữ trang. Thanh đi đến bờ kênh Xã Bèo, núp vào lùm cây đợi. Khi thấy chị Ai bơi xuồng đến, Thanh nhảy xuống câu cổ quật ngược nạn nhân rơi xuống nước và giết chết. Sau đó, Thanh lục túi xách lấy một điện thoại di động, 2,3 triệu đồng, 2.000 ria (tiền Campuchia). Không dừng lại ở đó, Thanh còn kéo thi thể nạn nhân lên bờ làm bậy. Tiếp đó, bị cáo lấy dây chuyền một lượng vàng trên cổ nạn nhân (trị giá hơn 20 triệu đồng)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm