Tử hình người vận chuyển 15 kg ma túy

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 3, Mùa Bá Cu được một người Lào thuê vận chuyển ma túy đá về Việt Nam giao cho đối tác để lấy 120.000 USD (bị cáo sẽ được 8 triệu kíp Lào tiền công). Bị cáo nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), nhận ma túy từ các điểm cất giấu ở đường tiểu ngạch dọc biên giới Việt-Lào.

Trong lúc cùng ba người khác đứng chờ giao dịch 15 kg ma túy đá trên quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Các đồng phạm đi cùng đã kịp chống trả và
chạy thoát.

Được biết bị cáo sinh ra và lớn lên tại bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đến năm 2013 di cư sang Lào làm ăn, sinh sống và có tên mới là Thạo Cu Mùa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm