Vải thiều Bắc Giang bán gần 500.000 đồng/kg tại một số siêu thị Mỹ

(PLO)- Năm 2023 tỉnh Bắc Giang dự kiến xuất khẩu hàng trăm tấn vải thiều qua tuyến đường biển từ cảng Hải Phòng đi cảng Portland rồi sang Hoa Kỳ và được tiêu thụ ở số siêu thị lớn như Safeway, Albersons
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, dự kiến ngày 13-6 những lô vải đầu tiên của Bắc Giang sẽ có mặt ở thị trường Nhật Bản, Thái Lan, Singapore…

Những ngày tiếp theo doanh nghiệp các nước như Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, một số nước EU… sẽ tiếp tục đưa trái vải sớm, vải chính vụ của Bắc Giang sang các thị trường để thực hiện theo các đơn hàng đã được ký kết.

Đặc biệt, mới đây một chuyến vải sớm đầu tiên do Công ty Dragon Berry Produce-Hoa Kỳ thu mua sẽ rời cảng Cát Lái-TP.HCM xuất khẩu đi thị trường Hoa Kỳ.

Năm 2023 tỉnh dự kiến xuất khẩu hàng trăm tấn vải thiều qua tuyến đường biển từ cảng Hải Phòng đi cảng Portland rồi sang Hoa Kỳ.

Vải thiều Bắc Giang được đóng gói đẹp bày bán tại siêu thị Mỹ. ẢNH: V.THỌ

Vải thiều Bắc Giang được đóng gói đẹp bày bán tại siêu thị Mỹ. ẢNH: V.THỌ

Theo đó, vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ ở các hệ thống phân phối của một số siêu thị lớn như Safeway, Albersons… Thông tin từ các đơn vị, tùy khu vực, vải thiều Bắc Giang bán tại Hoa Kỳ khoảng 17-20USD/kg (400.000-480.000 đồng/kg).

Theo ông Tấn, mặc dù thị trường Hoa Kỳ rất tiềm năng nhưng việc xuất khẩu vải thiều gặp phải một số khó khăn.

Thứ nhất, những năm trước chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội đến Hoa Kỳ việc vận chuyển bằng đường hàng không chi phí cao, số lượng hàng vận chuyển không được nhiều. Nếu vận chuyển bằng đường biển mất nhiều thời gian.

Hơn nữa, hiện nay tại các tỉnh, thành phía Bắc chưa có Trung tâm chiếu xạ được Hoa Kỳ chấp thuận. Do đó, vải thiều phải đưa vào TP.HCM đóng gói, chiếu xạ mới xuất khẩu sang thị trường này. Dẫn đến phát sinh nhiều chi phí về vận chuyển, chiếu xạ.

“Chúng tôi được biết, kể từ năm 2023 này phía Hoa Kỳ đồng ý cấp phép thêm chiếu xạ tại trung tâm Hà Nội. Điều này rất đáng mừng bởi vải thiều Bắc Giang có điều kiện thuận lợi tiếp cận người tiêu dùng thị trường Hoa Kỳ-ông Tấn nói.

Tỉnh Bắc Giang tổ chức kết nối sớm với các doanh nghiệp để kí kết các hợp đồng tiêu thụ. ẢNH: V.THỌ

Tỉnh Bắc Giang tổ chức kết nối sớm với các doanh nghiệp để kí kết các hợp đồng tiêu thụ. ẢNH: V.THỌ

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, kết hợp với tỉnh đã ứng dụng tốt công nghệ, kỹ thuật và mở rộng vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, hữu cơ. Dự báo cho chất lượng trái vải thiều ngon nhất từ trước tới nay.

Đồng thời, xuyên suốt từ chính quyền đến người dân trồng vải thiều lấy chất lượng, đặc trưng riêng có. Bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc là yếu tố “cốt lõi” làm chỗ đứng bền vững ở thị trường trong và ngoài nước.

Riêng đối với thị trường xuất khẩu, tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ vào những thị trường như Hoa Kỳ, EU, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc…đồng thời tiếp tục tìm kiếm, mở rộng các thị trường mới tiềm năng.

Theo đó, đến thời điểm này có 40.896 tấn vải thiều được tiêu thụ. Thị trường trong nước đạt 17.393 tấn, còn lại là xuất khẩu và Trung Quốc chiếm nhiều nhất 23.429 tấn.

Thời điểm này đang vào chính vụ thu hoạch vải thiều, đến ngày 30-7 sẽ kết thúc vụ. Hiện nay giá vải thiều dao động từ 20.000-35.000 đồng/kg bằng so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023 diện tích vùng trồng vải tỉnh Bắc Giang khoảng 29.700 ha, tăng 1.400 ha so với năm 2022, sản lượng dự báo ước đạt trên 180.000 tấn.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm