Vàng mất giá mạnh vì cuộc chiến chống lạm phát

(PLO)- Việc tuyên chiến chống lạm phát mạnh mẽ của Mỹ đang đẩy giá vàng vào tình thế khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại một sự kiện của Tạp chí Wall Street Journal vào hôm qua (18-5), ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết đang nỗ lực hạ nhiệt lạm phát vì Mỹ đã đối diện với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua. Do đó, Fed sẽ có khả năng tăng lãi suất trong tháng 6 và tháng 7 tới.

"Chúng tôi muốn lạm phát phải giảm xuống, Nếu lạm phát vẫn chưa thể giảm thì cần hành động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, con đường phía trước chưa có gì chắc chắn.

Nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ ảnh hưởng của đại dịch, sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng và cuộc chiến Nga-Ukraine đang tác động mạnh lên giá cả và hàng hóa.

Chúng tôi không biết chính xác hướng đi của nền kinh tế. Có rất nhiều sự kiện toàn cầu đang diễn ra không nằm trong tầm kiểm soát" - ông Jerome Powell nói.

Giá vàng đã ngay lập tức phản ứng với các phát biểu trên của vị chủ tịch Fed. Vàng tiếp tục duy trì mức giá tiêu cực chỉ còn 1.813 USD/ounce, tương đương 51 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ và SJC hiện bán ra thị trường trong nước lần lượt là 54,8 và 69,25 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm