Vì chuyện vứt lông vịt, chị chồng thương tích em dâu vào tù

Ngày 16-11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm Hồ Thị Sáng (sinh năm 1966, Hóc Môn, TP.HCM), tuyên y án sơ thẩm chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị hại là bà Đỗ Thanh Minh (chị chồng của bị cáo). Sau phiên sơ thẩm, bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và nghi có đồng phạm là chồng và con của bị cáo.

Bị cáo Sáng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.A

Sáng 16-10-2019, Sáng cầm liềm đi cắt cỏ thì nghe tiếng chồng mình đang cãi nhau với bà Minh trước nhà.

Sáng nhắc chồng vào nhà và hỏi bà Minh sao cứ chửi chồng mình hoài. Bà Minh liền cầm chổi và đồ hốt rác đòi đánh bị cáo. Thấy vậy, bị cáo cầm liềm chém vào tay bà Minh gây thương tích 8%.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai hai gia đình ở gần nhau và không có mâu thuẫn gì nhưng không chơi với nhau. 

Hôm xảy ra vụ việc, chồng bị cáo làm thịt vịt, vứt lông vịt gần khu vực bãi rác. Bà Minh cho rằng ông này vứt rác bừa bãi nên lớn tiếng dẫn đến sự việc. 

Trước đó, bà Minh không yêu cầu bồi thường. Nhưng tại phiên phúc thẩm, bị hại yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng và tăng hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo chỉ chấp nhận mức bồi thường 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm