Thay vào đó, máy chỉ hiển thị tùy chọn Slide to answer (vuốt để trả lời). Đây không phải lỗi phần mềm, mà là cách Apple thiết kế để hạn chế các thao tác ngoài ý muốn.
Sự khác biệt nằm ở trạng thái thiết bị. Khi iPhone đang được mở khóa và bạn đang sử dụng máy, giao diện cuộc gọi sẽ hiển thị đầy đủ hai nút Accept (nhận) và Decline (từ chối). Tuy nhiên, nếu màn hình đang khóa, hệ thống chỉ cho phép vuốt để trả lời, còn nút từ chối sẽ không xuất hiện trực tiếp.
Người dùng iPhone nên bật tính năng này ngay để tránh mất cắp thiết bị
(PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 26.4, Apple sẽ tự động bật tính năng Stolen Device Protection (bảo vệ thiết bị bị đánh cắp) trên iPhone nhằm giúp người dùng hạn chế mất tài khoản và thông tin thanh toán trên thiết bị.
Theo đó, Apple cố tình làm như vậy để tránh việc người dùng vô tình chạm nhầm khi điện thoại đang nằm trong túi quần, balo hoặc úp trên bàn. Nếu hai nút lớn hiển thị ngay trên màn hình khóa, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến cuộc gọi bị từ chối hoặc chấp nhận ngoài ý muốn. Trong khi đó, thao tác vuốt đòi hỏi chuyển động rõ ràng hơn, giảm khả năng kích hoạt nhầm.
Mặc dù không có nút từ chối trên màn hình, nhưng bạn vẫn có thể từ chối cuộc gọi không cần thiết bằng cách nhấn nút nguồn hai lần liên tiếp. Trong trường hợp chỉ muốn tắt chuông mà chưa muốn nghe hoặc từ chối, bạn có thể nhấn nút nguồn một lần.
Thiết kế này cũng phù hợp với triết lý chung của Apple trong việc hạn chế các thao tác ngoài ý muốn. iPhone sử dụng cảm biến tiệm cận để tự động tắt màn hình khi áp sát vào tai trong lúc gọi, nhằm tránh việc má chạm vào màn hình và kích hoạt nhầm chức năng. Cách hiển thị cuộc gọi trên màn hình khóa cũng được xây dựng theo hướng tương tự.
Ban đầu, nhiều người có thể cảm thấy cách làm này thiếu tiện lợi, nhất là khi muốn từ chối nhanh một cuộc gọi làm phiền. Tuy nhiên, khi hiểu cơ chế hoạt động, có thể thấy Apple đang ưu tiên sự an toàn thao tác hơn là hiển thị đầy đủ nút bấm ở mọi trạng thái.
Người dùng Zalo, Facebook nên làm điều này ngay đầu năm mới
(PLO)- Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền sử dụng ngày càng gia tăng, đặc biệt là Zalo, Facebook và TikTok.