Tối 7-5 (giờ địa phương), khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine ở Toà thánh Vatican báo hiệu các hồng y đã không bầu ra được giáo hoàng mới vào ngày đầu tiên của mật nghị, theo đài CNN.
Ngày qua, hàng nghìn tín hữu đã tụ họp tại Quảng trường Thánh Peter, chờ đợi làn khói tuôn ra từ ống khói hẹp trên mái nhà nguyện. Ngay khi khói đen xuất hiện, nhiều người đã thất vọng rời đi.
133 hồng y cử tri, tất cả đều dưới 80 tuổi, sẽ qua đêm trong hai nhà khách của Vatican – nơi họ có thể tiếp tục thảo luận trong không gian thân mật hơn, trước khi trở lại nhà nguyện vào sáng 8-5.
Sau vòng bỏ phiếu duy nhất trong ngày đầu tiên, các hồng y sẽ có hai vòng bỏ phiếu vào buổi sáng và hai vòng vào buổi chiều trong những ngày tiếp theo, cho đến khi có một ứng viên nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 hồng y, tức 89 phiếu.
Theo hãng tin Reuters, con số kỷ lục 133 hồng y đến từ 70 quốc gia tham gia mật nghị, tăng so với 115 hồng y từ 48 quốc gia trong mật nghị năm 2013, phản ánh nỗ lực của Giáo hoàng Francis trong 12 năm tại vị nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng địa lý của Giáo hội.
Hiện chưa có ứng viên nào nổi bật rõ rệt để trở thành giáo hoàng mới, dù Hồng y người Ý Pietro Parolin và Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle được xem là những ứng viên hàng đầu.
Một số ứng viên tiềm năng khác bao gồm các hồng y Jean-Marc Aveline (Pháp), Peter Erdo (Hungary), Robert Prevost (Mỹ) và Pierbattista Pizzaballa (Ý).