Việt Nam tiếp tục đối thoại với Mỹ về châu Á - Thái Bình Dương

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam và Mỹ đã đồng chủ trì Đối thoại Việt - Mỹ lần thứ 10 về châu Á - Thái Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 1-3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink đã đồng chủ trì Đối thoại Việt - Mỹ lần thứ 10 về châu Á - Thái Bình Dương.

doi-thoai-viet-my-ve-chau-a-thai-binh-duong-lan-thu-10A.JPG
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink đồng chủ trì Đối thoại Việt - Mỹ lần thứ 10 về Châu Á - Thái Bình Dương
Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo tin phát của phía Việt Nam, tại cuộc đối thoại, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

3.JPG
Tại Đối thoại, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink trao đổi các biện pháp triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Về cùng chủ để châu Á - Thái Bình Dương, Đối thoại Việt - Mỹ lần thứ 9 trước đó được tổ chức hồi tháng 8-2022 tại Mỹ, cũng do Thứ trưởng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink đồng chủ trì.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm