Vinh danh hơn 500 công ty đạt hàng Việt Nam chất lượng cao

(PLO)- Năm 2023, hàng Việt Nam chất lượng cao hướng tới phát triển xanh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 14-3, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức lễ vinh danh, trao chứng nhận cho 519 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2023 do người tiêu dùng bình chọn.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC cho biết, đây là năm thứ 27 của HVNCLC, chương trình liên tục có những đổi mới nhằm phục vụ nhu cầu càng ngày càng tăng lên thị trường nội địa cũng như sức ép ngày càng tăng ở thị trường nước ngoài khi xuất khẩu.

Theo đó, năm 2023 HVNCLC đưa ra những hoạt động mới hướng tới phát triển xanh. Việc hướng tới phát triển xanh thời điểm này là vô cùng quan trọng và cần thiết cho tương lai phát triển của hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tăng trưởng xanh cũng trở thành một tiêu chí mới của kinh tế Việt Nam, nhà nước đã đưa ra những chủ trương mới về phát triển, nhấn mạnh đến việc phát triển xanh và tăng trưởng bao trùm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại lễ trao chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại lễ trao chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Tại lễ trao chứng nhận cho DN HVNCLCL, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chúc mừng và trân quý những nổ lực của các DN đạt được chứng nhận hàng VNCLC, qua đó đóng góp để xây dựng cộng đồng DN nước nhà lớn mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước đang khó khăn.

Theo ông Mãi, cụm từ “kinh tế xanh” kể từ giờ này trở đi là một trong những nhiệm vụ rất cấp bách cần phải hành động. TP.HCM hết sức quan tâm nỗ lực nhưng vẫn còn nhiều lúng túng trong định hướng, trong xây dựng thể chế và các chính sách để thật sự TP đồng hành được với DN trong phát triển kinh tế xanh.

“Với kinh tế xanh, nếu chúng ta không có chọn lựa đúng, không có sự chuẩn bị về mặt thể chế, chính sách cũng như các nguồn lực khác... chắc chắn sẽ gặp khó khăn”-ông Mãi nói.

Ông đề nghị thời gian tới, Hội DN HVNCLC và UBND TP, các sở ngành có sự kết nối khắng khít hơn, cụ thể hơn. Qua đó, các chuyên gia, cộng đồng DN góp ý cho chính quyền thành phố làm sao chọn đúng trọng điểm, hiến kế được cơ chế chính sách để TP đồng hành cùng DN trong phát triển kinh tế xanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm