Vĩnh Long: Phó Chánh án TAND thị xã Bình Minh bị bắt khi đang nhận hối lộ tại trụ sở

(PLO)- Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, bị Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao bắt quả tang khi đang nhận hối lộ tại trụ sở làm việc.

Ngày 3-10 nguồn tin của PLO cho biết, Trại tạm giam thuộc Quân khu 9 vừa tiếp nhận và tạm giữ bà Nguyễn Thị Tuyết Sương (52 tuổi), Phó chánh án TAND thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Sương bị Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã bắt quả tang khi đang nhận hối lộ tại trụ sở TAND thị xã Bình Minh.

Hiện chưa rõ số tiền bà Sương nhận hối lộ là bao nhiêu.

Hiện, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PLO, một nguồn tin có thẩm quyền cho biết: Sự việc đã được báo cáo cho lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên nguồn tin từ chối cung cấp nội dung cụ thể về vụ việc.

PV cũng đã liên hệ Chánh án TAND tỉnh qua điện thoại nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm