Cựu phó chánh án tỉnh Bạc Liêu bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ

(PLO)-  Lợi dụng việc được phân công tham gia HĐXX phúc thẩm, cựu Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu Châu Văn Mỹ nhiều lần yêu cầu bị cáo quan hệ tình dục và đưa 100 triệu đồng để được hưởng án treo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ (53 tuổi; cựu Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) bốn năm tù về tội nhận hối lộ.

Theo toà, hành vi của Châu Văn Mỹ là trái pháp luật, đã phạm vào tội nhận hối lộ quy định tại điểm c, g khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Tuy nhiên quá trình điều tra, cũng như tại toà, bị cáo Mỹ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Xét bị có nhiều thành tích xuất sắc được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Mỹ mức án trên.

Bị cáo Châu Văn Mỹ tại toà. Ảnh: Hoàng Trần

Bị cáo Châu Văn Mỹ tại toà. Ảnh: Hoàng Trần

Theo cáo trạng, trước đó Châu Văn Mỹ là thẩm phán, Phó chánh án Thường trực TAND tỉnh Bạc Liêu. Mỹ được phân công là Thẩm phán thành viên tham gia HĐXX phúc thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản” theo đơn kháng cáo của bị cáo DHT.

Từ ngày 29-8-2022 đến 11-11-2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Châu Văn Mỹ đã vì động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhiều lần yêu cầu bị cáo DHT phải quan hệ tình dục với mình. Đồng thời Mỹ còn đòi T phải đưa số tiền 100 triệu đồng để giúp được xem xét xử án treo ở cấp phúc thẩm.

Ngày 04-11-2022, sau khi nhận được số tiền 80 triệu đồng từ T, bị cáo Châu Văn Mỹ đã hướng dẫn T nộp Giấy xác nhận hưởng án treo và tại phiên toà này Mỹ đã biểu quyết cho bị cáo T được hưởng án treo.

Ngày 11-11-2022, tại Phòng 106 Khách sạn CH, Mỹ tiếp tục nhận số tiền 20 triệu đồng và chuẩn bị quan hệ tình dục với T thì bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ập vào bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm